Rơi từ tầng 3, một lao động Nghệ An ở Đài Loan tử nạn

Thông tin từ Hội đồng hương Nghệ An ở Đài Loan, vừa có một lao động Nghệ An tử vong trong lúc làm việc. Nạn nhân là anh Nguyễn Đạo Danh (24 tuổi) quê ở xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc.

Anh Danh sang Đài Loan làm việc cho một công ty mới được hơn 3 tháng. Trưa ngày 22/7, lúc đang đi làm thêm trên một công trình tại Đào Viên - Đài Bắc, anh đã bị trượt chân và rơi từ trên tầng 3 xuống nền bê tông.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng do chấn thương quá nặng, anh đã qua đời vào lúc 17 h 14 phút cùng ngày. Hiện thi thể anh Danh đang quàn ở nhà xác bệnh viện thành phố Đào Viên, chờ giải quyết thủ tục.

Chân dung anh Nguyễn Đạo Danh. Ảnh: HĐH

Được biết hoàn cảnh gia đình anh Danh ở quê thuộc diện khó khăn, hai vợ chồng mới sinh con nhỏ hơn 8 tháng tuổi.

Trước đó, ngày 21/7, chị Nguyễn Thị Huyền (30 tuổi) quê ở xóm 5 , xã Bài Sơn, huyện Đô Lương sang Đài Loan làm việc được 10 tháng cũng vừa tử vong trong một vụ tai nạn giao thông, để lại 2 người con nhỏ (1 cháu 7 tuổi và 1 cháu 3 tuổi).

Hiện tại, Hội đồng hương Nghệ An ở Đài Loan đang kêu gọi anh em đồng hương chung tay giúp đỡ 2 gia đình nêu trên.

Huy Thư - Trung Đức

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/roi-tu-tang-3-mot-lao-dong-nghe-an-o-dai-loan-tu-nan-207061.html