Rơi từ tầng 14, hai công nhân ở Hải Dương thương vong

Bộ phận của giàn giáo bị bật khiến hai công nhân xây dựng rơi từ tầng 14 xuống. Hậu quả, 1 người tử vong tại chỗ và 1 người trọng thương.

Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Vietnamnet

Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Vietnamnet

Ngày 30/6, công an TP Hải Dương xác nhận, đang điều tra làm rõ vụ tai nạn tại tòa nhà Hòa Xá (ở địa chỉ số 358 - 360 phố Nguyễn Lương Bằng).

Theo đó, khoảng 16h chiều ngày 29/6, tại công trình trên đã xảy ra vụ tai nạn khiến 1 người chết, 1 người bị thương nặng. Cụ thể, thời điểm này, các công nhân xây dựng đang hoàn thiện phần ngoài tầng 14 thì 1 bộ phận của giàn giáo bị bật ra khiến 2 người bị rơi xuống.

Hậu quả, anh Nguyễn Văn Huy (SN 1980, trú tại huyện Nam Sách) rơi xuống mặt sàn tầng 4, tử vong tại chỗ. Anh Bùi Văn Tích (SN 1987, trú tại huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) mắc lại ở tầng 8, bị thương nặng. Anh Tích đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã tới khám hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc. Được biết, Công trình tòa nhà văn phòng cho thuê và kinh doanh dịch vụ thương mại này do công ty TNHH Hòa Xá làm chủ đầu tư.

Thiên Thanh (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/roi-tu-tang-14-hai-cong-nhan-o-hai-duong-thuong-vong-97568-3.html