Rơi từ tầng 12, một công nhân tử vong

Trong khi đang thi công tại tầng 12 công trình khách sạn The Blues Hotel (quận Hải Châu, Đà Nẵng), một công nhân bị rơi xuống đất và tử vong tại chỗ.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn lao động.

Theo đó, khoảng 12 giờ trưa 18-4, trong khi đang làm việc, một công nhân thuộc đơn vị thi công khách sạn The Blues Hotel (nằm ở ngã tư Lê Duẩn - Ngô Gia Tự, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Đà Nẵng) đi qua khu vực thông tầng thang máy ở tầng 12 thì bất ngờ bị rơi xuống đất.

Vì thang máy chưa lắp đặt, nạn nhân đã rơi thẳng từ trên cao xuống dưới theo ô thang máy và tử vong tại chỗ. Nạn nhân được xác định là anh Phan Văn Long, 22 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam, thuộc tốp thợ ốp đá của Công ty TNHH XD & TM Hưng Thịnh Tài.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng quận Hải Châu, TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, công trình khách sạn The Blues Hotel, chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Con Đường Xanh, từng bị xử phạt vì không thực hiện việc che chắn, làm rơi vãi đất đá, vật liệu xuống khu vực chung quanh, rơi lên mái nhà, đe dọa tính mạng người dân.

Trước Tết Nguyên đán, một ụ sắt rơi xuống làm thủng cả mái và trần của cơ quan Văn phòng đại diện báo Tiền Phong tại miền trung, nằm ngay cạnh công trình. Riêng việc rơi vật liệu, đất đá diễn ra khá thường xuyên.

Ngoài ra, công trình này cũng từng bị nhắc nhở, xử phạt vì không thực hiện che chắn, làm rơi vãi vật liệu xuống các khu vực chung quanh, sử dụng người lao động không có thiết bị bảo vệ cá nhân, an toàn lao động trên công trường theo quy định.

Khách sạn The Blues Hotel, nơi xảy ra vụ việc.

THANH TÙNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/36130502-roi-tu-tang-12-mot-cong-nhan-tu-vong.html