Rơi từ lầu cao, nam sinh viên tử vong ở Sài Gòn

Nam sinh viên rơi từ một lầu cao khu nhà E, Đại học Công nghệ Thông tin TP.HCM, xuống đất tử vong tại chỗ.

Trưa 15/11, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) khám nghiệm xong hiện trường và đang điều tra nguyên nhân một nam sinh rơi lầu tử vong.

Lúc 8h sáng 15/11, một nam sinh viên bất ngờ rơi từ tầng cao khu nhà E (cao 12 tầng) Đại học Công nghệ Thông tin TP.HCM (phường Linh Trung, quận Thủ Đức) xuống đất.

Nghe tiếng động mạnh, bảo vệ trường chạy đến phát hiện nam sinh viên nằm bất động, tử vong tại chỗ.

Khuôn viên trường Đại học Công nghệ Thông tin TP.HCM, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: An Huy.

Khuôn viên trường Đại học Công nghệ Thông tin TP.HCM, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: An Huy.

Công an quận Thủ Đức có mặt sau đó, phong tỏa và khám nghiệm hiện trường. Tuy nhiên, khu vực không có camera, lúc xảy ra vụ việc không ai nhìn thấy nên công an chưa thể xác định nạn nhân rơi từ lầu nào.

Trên sân thượng, công an tìm thấy một ba lô được cho là của nạn nhân, giấy tờ tùy thân tên L.T.H.(20 tuổi, ngụ Q.Tân Bình), là sinh viên của trường. Đến hơn 9h30, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác.

Ngôi trường, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

An Huy

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/roi-tu-lau-cao-nam-sinh-vien-tu-vong-o-sai-gon-post892511.html