Rơi từ lan can cầu thang, một học sinh lớp 9 tử vong

Vào khoảng 9 giờ sáng 10-10, trong lúc ra chơi giữa buổi học, em T.M.Q. - một học sinh lớp 9 của Trường THCS Lý Tự Trọng (xã Quảng Tiến, H.Trảng Bom) đã bị rơi từ lan can cầu thang bộ của trường xuống đất và tử vong dù được đưa đi cấp cứu.

Vào thời điểm nói trên, em Q. chơi một mình ở hành lang tầng 1 có leo lên lan can cầu thang tuột xuống dưới nhưng bất ngờ ngã nhào xuống đất. Khi thầy cô giáo chuẩn bị lên lớp thì phát hiện em Q. nằm dưới chân cầu thang bất tỉnh. Cú ngã xuống đất của em Q. được camera an ninh của trường ghi lại.

Sau khi xảy ra vụ việc, nhà trường đã đưa em Q. đến Bệnh viện đa khoa H.Trảng Bom cấp cứu, sau đó em tiếp tục được chuyển lên bệnh viện tuyến trên nhưng do vết thương ở đầu quá nặng em đã không qua khỏi.

Trưởng phòng GD-ĐT huyện Trảng Bom Lưu Ngọc Quế cho biết, sáng 10-10, khi nghe báo vụ việc, phòng đã chỉ đạo Ban giám hiệu Trường THCS Lý Tự Trọng tổ chức đến bệnh viện thăm hỏi nhưng rất tiếc em Q. không thể qua khỏi. Em đã qua đời tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM vào đêm 10-10. Phòng GD-ĐT huyện Trảng Bom đã chỉ đạo các trường rà soát lại toàn bộ các cầu thang trường học trên địa bàn huyện, cần thiết phải tiến hành rào chắn, đảm bảo an toàn cho học sinh, phòng ngừa những sự việc đáng tiếc tương tự có thể xảy ra.

Đặng Công

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202010/roi-tu-lan-can-cau-thang-mot-hoc-sinh-lop-9-tu-vong-3025577/