Rơi trực thăng ở Sinai (Ai Cập), 7 quân nhân thiệt mạng

Một chiếc trực thăng chở các thành viên thuộc Lực lượng đa quốc gia và quan sát viên (MFO) do Mỹ dẫn đầu ở Sinai, Ai Cập đã bị rơi hôm 12/11 tại thị trấn Sharm el-Sheikh khiến 7 người thiệt mạng.

Tuyên bố của MFO cho biết trong số những người thiệt mạng này có 5 người Mỹ, 1 người Pháp và 1 người Cộng hòa Séc, tất cả đều là quân nhân và là thành viên của MFO. Ngoài ra, có 1 thành viên người Mỹ của MFO vẫn còn sống và đang được chăm sóc y tế.

Một quan chức cho biết vụ tai nạn trên xảy ra do lỗi kỹ thuật.

Hiện trường vụ tai nạn trực thăng. Ảnh: Twitter

Hiện trường vụ tai nạn trực thăng. Ảnh: Twitter

MFO là lực lượng được huy động tới để giám sát việc phi quân sự hóa Sinai theo thỏa thuận hòa bình Ai Cập - Israel năm 1979. Thỏa thuận đã cắt giảm quy mô trong những năm gần đây giữa bối cảnh hai nước này thắt chặt hợp tác an ninh nhằm chống lại các nhóm phiến quân nổi dậy Hồi giáo ở Sinai.

Trước đây, cả Israel và Ai Cập đều phản đối các đề xuất mà Mỹ đưa ra nhằm giảm sự tham gia của nước này trong MFO, lực lượng bao gồm 452 quân Mỹ trong tổng số 1.154 quân nhân theo danh sách liệt kê trên website của MFO. Cũng theo thông tin trên website này, MFO thu hút nhân sự từ 13 quốc gia và phụ trách một khu vực có diện tích hơn 10.000 km vuông tại Sinai.

Thông báo của MFO cho biết chiếc trực thăng trên bị rơi khi đang trên đường thực hiện nhiệm vụ hàng ngày. Quân đội Israel cho biết sẽ cử một đội cứu hộ tới hiện trường./.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch)

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/roi-truc-thang-o-sinai-ai-cap-7-quan-nhan-thiet-mang-817211.vov