Rơi trực thăng ở Ai Cập, 7 binh sĩ liên quân thiệt mạng

Theo RT ngày 13-11 đưa tin, một chiếc trực thăng chở 8 người đã rơi gần thị trấn Sharm el-Sheikh, Ai Cập, khiến 7 binh sĩ thiệt mạng.

Trong số các binh sĩ thiệt mạng thuộc nhiều quốc gia khác nhau, trong đó 5 lính Mỹ, một lính Pháp và một lính Czech. Người còn sống duy nhất là một binh sĩ Mỹ hiện đang được điều trị tại bệnh viện nhưng không rõ tình trạng sức khỏe.

Một chiếc trực thăng UH-60 Black Hawk - Ảnh minh họa

Một chiếc trực thăng UH-60 Black Hawk - Ảnh minh họa

Hiện nguyên nhân sự cố đang được điều tra nhưng nhiều khả năng là do trục trặc kỹ thuật. Được biết, chiếc trực thăng UH-60 Black Hawk và nhóm binh sĩ thuộc biên chế Lực lượng Đa quốc gia (MFO), vốn do Mỹ dẫn đầu.

MFO là lực lượng đa quốc gia, với quy mô 13 nước tham gia, được thành lập để giám sát quá trình phi quân sự từ sau thỏa thuận hòa bình được Ai Cập và Israel ký năm 1979. Trong đó, Mỹ có khoảng 452 binh sĩ trong tổng số 1.154 quân nhân của MFO.

Á Nam

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/quan-su/roi-truc-thang-o-ai-cap-7-binh-si-lien-quan-thiet-mang_102959.html