Rơi trực thăng Malaysia, toàn bộ thành viên thoát chết thần kỳ

Cơ quan Hàng không Dân dụng Malaysia cho biết, 6 nạn nhân mất tích trong vụ tai nạn trực thăng xảy ra chiều 26/10 ở khu vực Pahang nước này đã được tìm thấy và tất cả đều còn sống.

Hình ảnh chiếc trực thăng gặp nạn tại hiện trường. Ảnh: Facebook

Hình ảnh chiếc trực thăng gặp nạn tại hiện trường. Ảnh: Facebook

Trang tin The Star dẫn lời Giám đốc Sở Cứu hỏa và Cứu hộ Perak, Azmi Osman, cho biết vào thời điểm vụ tai nạn xảy ra, trên trực thăng có một phi công và 5 hành khách.

Những hành khách này được cho là nhân viên Bộ Y tế Malaysia, đang trên hành trình bay từ bang Perak đến bang Pahang khi vụ tai nạn xảy ra.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng cứu hộ và chiến thuật đặc biệt của Malaysia đã được điều động để tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Trong khi đó, Cơ quan Hàng không Dân dụng Malaysia (CAAM) cho biết trong một tuyên bố rằng đã được thông báo về vụ tai nạn liên quan đến máy bay trực thăng Airbus AS 355 F2 vào lúc 13h chiều 26/10 gần Tanah Rata, Cao nguyên Cameron.

Lực lượng cứu hộ nhanh chóng tìm thấy các nạn nhân và tiến hành sơ cứu tại chỗ. Ảnh: The Star

Cơ quan chức năng cho biết, các nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn được tiến hành khẩn trương, với một đơn vị cứu hộ được điều động đến địa điểm trong vòng 19 phút sau khi nhận thông tin đầu tiên.

Trong diễn biến mới nhất, cảnh sát trưởng Perak Datuk Mohd Yusri Hassan Basri xác nhận lực lượng cứu hộ đã tìm thấy cả 6 nạn nhân, tất cả đều còn sống. 5 trong số 6 thành viên bị thương nhẹ, 1 người khác bị gãy xương đùi.

"Tất cả được tìm thấy an toàn trên những ngọn đồi ở Brinchang vào khoảng 4h chiều", ông Barsi cho biết, thông tin thêm rằng các nạn nhân đều được sơ cứu tại hiện trường trước khi được đưa đến nơi an toàn.

An Nhiên

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/roi-truc-thang-malaysia-toan-bo-thanh-vien-thoat-chet-than-ky-i672215/