Rời Thai-League, bước lùi của Xuân Trường, nhưng nhiều người vui mừng

Lương Xuân Trường rời Buriram United của Thái và có thể sẽ quay lại CLB HAGL, đây sẽ là tín hiệu vui nếu nhìn vấn đề từ các khía cạnh khác.

Người hưởng lợi đầu tiên trong việc này chính là đội bóng Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức. Cần nhớ rằng họ sắp sửa sở hữu một trong những tiền vệ hàng đầu của Việt Nam trong giai đoạn hai của V-League.

Hiện tại V-League đã kết thúc lượt đi và HAGL đang đứng thứ 10. Nếu có thể đăng ký kịp thời hạn, Xuân Trường sẽ có thể góp mặt vào giai đoạn lượt về của mùa giải. Trong màu áo Buriram, Xuân Trường có thể không xuất sắc, không nổi bật, nhưng phải nói rằng anh đã nâng cấp đáng kể trình độ của mình.

Điều này có thể thấy rõ trong ít phút được ra sân đối đầu với Thái Lan hay Curacao tại King's Cup vừa qua. Chính pha đá phạt góc rất có địa chỉ của Trường đã khiến lão tướng Anh Đức ghi bàn ấn định chiến thắng cho Việt Nam vào phút bù giờ.

Xuân Trường vẫn có thương hiệu với những pha tỉa bóng cho tuyến trên rất khó chịu, khả năng chuyền dài đáng tin tưởng và là một trong những cầu thủ sút phạt tốt nhất của tuyển Việt Nam. Có Xuân Trường, lối đánh của HAGL sẽ hiệu quả và đa dạng hơn rất nhiều.

Cặp bài trùng một thời của tuyến giữa bóng đá Việt Nam, chỉ có điều Tuấn Anh quá nhạy cảm với chấn thương

Cặp bài trùng một thời của tuyến giữa bóng đá Việt Nam, chỉ có điều Tuấn Anh quá nhạy cảm với chấn thương

Ngoài ra, người ta sẽ được chứng kiến lại màn song tấu của Xuân Trường - Tuấn Anh, bộ đôi tiền vệ từng rất hào hoa và nguy hiểm của lứa U19 Việt Nam trước đây. Cả hai cầu thủ đều có khả năng cầm bóng, giữ nhịp và phân phối bóng rất tốt.

Sẽ không phí hoài hai tiền vệ này nếu xếp họ ra sân trong cùng một trận đấu. Đặc biệt, phiên bản nâng cấp của Xuân Trường lần này cũng cho thấy một tiền vệ giàu thể lực hơn, đá nhanh hơn, không ngại va chạm và hỗ trợ phòng ngự. Đây chính là những điểm yếu của Xuân Trường và đã được trui rèn trong 6 tháng trên đất Thái Lan.

Vì thế, trong thời gian tới, ngoài cặp song sát Văn Toàn - Chevaughn Wash, HAGL còn sở hữu bộ đôi tiền vệ trung tâm rất ấn tượng gồm Tuấn Anh - Xuân Trường. CLB này hứa hẹn sẽ là đội bóng rất đáng xem trong giai đoạn lượt về của V-League.

Chưa dừng ở đó, một thế lực cũng được hưởng lợi chính là đội tuyển Việt Nam. HLV Park Hang-seo tại King's Cup đã thử nghiệm Tuấn Anh hết sức nghiêm túc. Sau trận đấu với Thái Lan, ông Park khẳng định Tuấn Anh là tài năng, là nguồn viện binh cần thiết cho chiều sâu của đội tuyển Việt Nam.

Đồng thời, Xuân Trường lại rất được ông Park yêu thích, được xem như trò cưng của vị HLV này. Nếu bộ đôi tiền vệ này có thể hỗ trợ và thể hiện tốt dưới màu áo HAGL, rất có thể bài toán tuyến giữa của tuyển Việt Nam sẽ được giải quyết.

Như vậy, trong tay ông Park đã có một tuyến giữa ăn ý, giàu kỹ thuật, nhãn quan chiến thuật với bộ đôi trung tâm Xuân Trường - Tuấn Anh.

Tuyến trên, với khả năng linh hoạt của Quang Hải, sự tinh quái của Công Phượng, cùng với những sự hỗ trợ của Phan Văn Đức (nếu kịp bình phục chấn thương), hoặc sự trưởng thành của Tiến Linh, Đức Chinh... ông Park gần như đã hoàn thiện các mảnh ghép của mình cho các chiến dịch dài hơi sắp tới.

Hồng Hải

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/tin-tuc-bong-da/roi-thai-league-buoc-lui-cua-xuan-truong-nhung-nhieu-nguoi-vui-mung-3382831/