Rơi nước mắt hình ảnh mới nhất từ phòng mổ tách rời cặp song sinh

Thông tin mới nhất từ Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố, các bác sĩ đã tách rời hoàn toàn cặp song sinh dính liền, ê-kíp mổ cũng được chia ra hai phòng để tiếp tục tiến hành khép lại cơ quan nội tạng và tạo hình cho hai bé gái.

Lúc 14h10 ngày 15/7, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố đã tách rời hoàn toàn cặp song sinh dính liền vùng bụng chậu. Sau đó, ê-kíp mổ cũng được chia ra hai phòng để tiếp tục tiến hành khép lại cơ quan nội tạng và tạo hình cho hai bé gái.

Lúc 14h10 ngày 15/7, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố đã tách rời hoàn toàn cặp song sinh dính liền vùng bụng chậu. Sau đó, ê-kíp mổ cũng được chia ra hai phòng để tiếp tục tiến hành khép lại cơ quan nội tạng và tạo hình cho hai bé gái.

Ca mổ đang diễn ra đúng với dự liệu kế hoạch trước phẫu thuật. Trước đó, khoảng 12h30, ê-kíp chỉnh hình thay ê-kíp phẫu thuật niệu. Đội ngũ y bác sĩ bước vào phần quan trọng là tách phần xương, tiến hành tách rời cặp song sinh và chuyển 2 phòng mổ khác với 2 ekip đang chuẩn bị. Sinh hiệu 2 bé hoàn toàn ổn định đến thời điểm này.

Dự kiến ca phẫu thuật kéo dài 12 tiếng đồng hồ và kết thúc trong chiều nay.

Cuộc đại phẫu có sự tham gia của GS.BS Trần Đông A, nguyên là Trưởng kíp mổ tách dính cặp song sinh Việt - Đức gần 30 năm trước. Theo đánh giá của các y bác sĩ, tỉ lệ cứu sống 2 bé Trúc - Diệu là 74%.

TS-BS Trương Quang Định, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thành phố cho biết, kíp mổ gồm 93 thành viên chia thành 11 kíp, phụ trách nhiều khâu của ca phẫu thuật từ gây mê, dụng cụ, phẫu thuật ngoại tổng quát đến chỉnh hình, tạo hình, hồi sức, hồi sức trước mổ, chống nhiễm khuẩn, chẩn đoán hình ảnh và điều dưỡng.

Hai bé đã gắn bó với bệnh viện từ lúc còn trong bụng mẹ. Lúc đó, các bác sĩ đã nắm rõ sự dính nhau phức tạp của hai bé nhưng cha mẹ quyết tâm nuôi dưỡng đến ngày chào đời.

“Trải qua biết bao lần hội chẩn chúng tôi không nhớ nổi để hôm nay đi đến quyết định táo bạo này. Tâm nguyện của chúng tôi là trả lại cho 2 bé một cuộc đời lành lặn như bao trẻ khác”, BS Định chia sẻ.

Với cuộc đại phẫu vô cùng phức tạp, kéo dài khoảng 12 tiếng đồng hồ, các bác sĩ dự kiến mỗi bé mất khoảng 250-500ml máu. Các bác sĩ phải tập trung cao độ.

Để có máu cho hai bé sử dụng trong suốt ca mổ, bệnh viện đã đăng ký 16 đơn vị hồng cầu lắng, 12 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh và 12 đơn vị tiểu cầu.

Khoảnh khắc tách dính hoàn toàn cho hai bé song sinh.

Sau khi hai bé được tách rời hoàn toàn, ê-kíp mổ cũng được chia ra hai phòng để tiếp tục tiến hành khép lại cơ quan nội tạng và tạo hình cho hai bé gái.

Hy vọng ca mổ sẽ thành công tốt đẹp để hai bé có cơ thể lành lặn như bao đứa trẻ khác. Ảnh: BVCC.

Mời độc giả xem video "Lynk Lee kể về hành trình phẫu thuật chuyển giới". Nguồn: VTV24.

Thảo Nguyên

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoe-dep/roi-nuoc-mat-hinh-anh-moi-nhat-tu-phong-mo-tach-roi-cap-song-sinh-1409729.html