Rơi nước mắt cảnh bé gái 1 tuổi nhìn camera gọi bố mẹ ở xa về nhà

Khoảnh khắc bé gái mới 1 tuổi đứng trước hiên nhà ngẩng mặt lên nhìn camera gọi bố mẹ đi làm ăn xa về nhà khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Mạng xã hội Trung Quốc mới đây chia sẻ hình ảnh về một bé gái mới hơn 1 tuổi mặc bộ quần áo bông màu đỏ đứng dựa vào bức tường bên hiên nhà và hướng ánh mắt lên camera an ninh. Vừa nhìn lên camera, bé gái vừa liên tục gọi lớn “bố, mẹ”.

Hình ảnh video được quay vào ngày 17/12 tại thành phố An Khánh thuộc tỉnh An Huy của Trung Quốc.

Theo thông tin trên mạng xã hội Trung Quốc, bé gái đang sống với ông bà ở thành phố An Khánh. Trong khi đó, bố mẹ bé đang đi làm ăn xa ở thành phố Vô Tích thuộc tỉnh Giang Tô. Nghĩa là bé gái và bố mẹ đang sống cách xa nhau hơn 400 km.

Bố của bé gái là anh Chang cho biết, thi thoảng anh có gọi về nhà để nói chuyện với cô con gái thông qua camera. Do đó, khả năng bé gái nhầm tưởng camera là bố mẹ mình lên đã nhìn lên phía trên để gọi bố mẹ về.

Nhìn hình ảnh con gái tha thiết gọi bố mẹ về nhà, anh Chang cảm thấy bất lực vì không thể về sớm với con. Anh Chang cho biết, hai vợ chồng sẽ cố gắng thu xếp công việc để sớm về nhà với con gái trong năm nay.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/roi-nuoc-mat-canh-be-gai-1-tuoi-nhin-camera-goi-bo-me-o-xa-ve-nha-273105.html