Rời Nhà Trắng, ông Trump có thể kinh doanh truyền hình

Sau những mâu thuẫn ngày càng tăng với đài Fox, Tổng thống Donald Trump có khả năng lấn sân sang lĩnh vực truyền thông khi rời Nhà Trắng.

Thời gian đương nhiệm của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục có thể kết thúc trong 10 tuần tới. Tuy nhiên, với vị tổng thống từng là tỷ phú có đầu óc kinh doanh, ông Trump đã chú ý đến sự lên ngôi của ngành truyền thông và có thể tiếp tục sự nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này.

Theo Axios, ông Trump có kế hoạch tung ra nền tảng trực tuyến cạnh tranh với Fox News. Nhà lãnh đạo từ Đảng Cộng hòa cho rằng tuyên bố sớm của Fox News về chiến thắng của ông Joe Biden tại bang Arizona là thiên vị và không chính xác. Hiện tại, cuộc đua tại Arizona giữa ông Biden và ông Trump đang có khoảng cách rất gần, tuy nhiên, vẫn không có nhiều kênh dịch vụ tin tức cập nhật tình hình tại đây.

Ông Trump đã chỉ trích tờ Fox News trên tài khoản Twitter cá nhân: "Xếp hạng người xem trong ngày của Fox News đã hoàn toàn sụp đổ". Theo một nguồn tin thân cận, ông Trump có kế hoạch để “phá hủy Fox". Người này còn khẳng định chắc chắn về thông tin trên.

Tuy nhiên, Fox News đã phản bác luận điệu của ông Trump khi trích dẫn dữ liệu của Nielsen cho thấy lượng khán giả trong ngày của họ tăng 62% so với cùng kỳ năm 2019. Đồng thời, kênh Fox cũng đạt lượng người xem nhiều nhất vào đêm bầu cử với khoảng 14,1 triệu theo dõi.

 Ông Trump có thể lấn sân sang lĩnh vực truyền thông sau khi rời Nhà Trắng. Ảnh: Reuters.

Ông Trump có thể lấn sân sang lĩnh vực truyền thông sau khi rời Nhà Trắng. Ảnh: Reuters.

Trước đó, vị tổng thống thứ 45 của Mỹ cũng nhiều lần chỉ trích mạng lưới tuyền thông của tỷ phú Rupert Murdoch và khuyến khích những người theo chủ nghĩa bảo thủ nên theo dõi thông tin từ các nguồn Newsmax và OANN.

Nền tảng của ông Trump sẽ như thế nào?

Theo Axios, kênh truyền thông của ông Trump sẽ có thể là dịch vụ phát trực tuyến và tính phí đăng ký hàng tháng đối với những người sử dụng. Nguồn tin cho biết vị tổng thống có thể sẽ tham khảo dịch vụ phát trực tuyến của Fox Nation. Dịch vụ này tính phí người dùng 5,99 USD/tháng và có tỷ lệ người dùng thử đăng ký sử dụng dịch vụ trả phí lên đến 85%.

Ông Trump cũng có thể tận dụng lợi thế về cơ sở dữ liệu email và hệ thống điện thoại di động, một trong những cơ sở dữ liệu quan trọng nhất trong thời gian tham gia chính trường, để thúc đẩy bước mở đầu đột phá của mình vào thế giới phát trực tuyến.

Mâu thuẫn ngày càng tăng giữa ông Trump và đài Fox hiện nay đánh dấu sự kết thúc của kỷ nguyên Fox News là hậu thuẫn mạnh mẽ của ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Các nhân vật cốt cán của Fox như Laura Ingraham, Tucker Carlson và Sean Hannity vẫn lên tiếng ủng hộ tổng thống, tuy nhiên dịch vụ tin tức của Fox gần đây không còn đăng tải những số tuyên bố vô căn cứ của Trump nữa.

Mới nhất, hãng tin đã cắt sóng Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany đầu tuần này vì bà lên tiếng phản đối những cáo buộc vô căn cứ về gian lận cử tri. Ông Neil Cavuto, người dẫn chương trình của Fox, nói: "Bà McEnany cáo buộc đối thủ dung túng gian lận và hành vi bỏ phiếu bất hợp pháp. Trừ khi bà ấy có thêm thông tin chi tiết để chứng minh điều đó, tôi không thể tiếp tục cho các bạn xem điều này”.

Bùi Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/roi-nha-trang-ong-trump-co-the-kinh-doanh-truyen-hinh-post1152605.html