Rơi máy bay trực thăng quân sự ở Philippines, 3 người thương vong

Một máy bay trực thăng quân sự chở theo 5 người đã bị rơi vào tối 23/7 khi đang cất cánh tại một doanh trại quân đội ở miền Bắc Philippines, Tân Hoa Xã đưa tin.

 Hiện trường vụ tai nạn máy bay

Hiện trường vụ tai nạn máy bay

Dẫn thông báo từ Không quân Philippines, Tân hoa Xã cho biết, chiếc trực thăng UH-1D Huey thuộc phi đội trực thăng chiến thuật số 205 của Không quân Philippines đã gặp nạn vào khoảng 19h00 (giờ địa phương) tại căn cứ không quân Cauayan, thành phố Cauayan, tỉnh Isabela.

Cơ quan Hàng không Dân dụng Philippines đã xác nhận vụ tai nạn; đồng thời cho biết 5 người trên chiếc máy bay gồm 2 phi công, 1 trợ lái và 2 thành viên phi hành đoàn.

Ngay sau đó, cảnh sát Philippines xác nhận 2 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn này, 1 người bị thương, trong khi 2 người còn lại hiện vẫn mất tích.

Tuyên bố của Không quân Philippines cho hay lực lượng này sẽ tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân vụ việc.

Theo Wikipedia, UH-1 Iroquois là loại máy bay trực thăng do hãng Bell chế tạo. Đây là loại trực thăng quân sự đa năng, nổi tiếng vì được sử dụng nhiều trong chiến tranh Việt Nam. Nó thường được biết dưới tên là Huey.

UH-1 Huey được phát triển vào năm 1955 trong quân đội Mỹ với bản thử nghiệm Bell 204. Chiếc máy bay được sử dụng trong quân đội vào năm 1959, và được đưa vào sản xuất hàng loạt năm 1962 dưới tên UH-1. Chiếc cuối cùng xuất xưởng năm 1976 với hơn 16.000 chiếc được sản xuất.

Chiếc trực thăng Bell đầu tiên sử dụng động cơ turbin là loai Model 47 (còn được gọi là XH-13F. Nó bay lần đầu vào 10/1954. Quân đội Mỹ bắt đầu có kế hoạch đưa vào sử dụng loại máy bay đa năng này vào năm 1955.

Phiên bản UH-1D được sản xuất theo Model Bell-205, được thiết kế như thiết bị chở quân tương tự chiếc CH-47, theo yêu cầu của quân đội Mỹ.

Bạch Dương

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-gioi/tin-nhanh/roi-may-bay-truc-thang-quan-su-o-philippines-3-nguoi-thuong-vong-352168.html