Rơi máy bay tại Nepal, ít nhất 40 người thiệt mạng

Chiếc máy bay chở 72 hành khách đã gặp nạn ở miền trung Nepal, khiến ít nhất 40 người thiệt mạng.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay. (Ảnh: Reuters)

Hiện trường vụ tai nạn máy bay. (Ảnh: Reuters)

Ngày 15/1, đại diện cơ quan hàng không Nepal thông tin, ít nhất 40 người đã thiệt mạng khi 1 chiếc máy bay của hãng hàng không nội địa Yeti Airlines bị rơi ở khu vực thành phố Pokhara, tỉnh miền trung Gandaki.

Theo phát ngôn viên của cơ quan hàng không dân dụng Nepal, các hoạt động cứu hộ đang được tiến hành khẩn trương trong điều kiện thời tiết tốt.

Truyền hình địa phương chiếu cảnh khói đen dày đặc bốc lên từ hiện trường vụ tai nạn ở khu vực sườn núi, trong khi các nhân viên cứu hộ và người dân tập trung chung quanh chiếc máy bay xấu số.

Lực lượng cứu hộ Nepal có mặt tại hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Reuters)

Người phát ngôn của hãng hàng không Yeti Airlines cho biết, có 72 người trên chiếc máy bay ATR 72 hai động cơ do hãng khai thác, trong đó có 2 trẻ sơ sinh, 4 thành viên phi hành đoàn và 10 công dân nước ngoài.

Theo thông tin từ quan chức sân bay địa phương, các hành khách có quốc tịch nước ngoài đến từ Australia, Pháp, Argentina, Ấn Độ, Nga, Ireland, Trung Quốc và Hàn Quốc.

Người phát ngôn của quân đội Nepal cũng xác nhận con số thương vong, đồng thời cho biết máy bay đã vỡ thành nhiều mảnh và số người thiệt mạng có thể tăng.

Chiếc máy bay gặp nạn sau khi khởi hành từ thủ đô Kathmandu và bị rơi ở khu vực giữa 2 sân bay Pokhara cũ và mới.

Theo thông tin từ giới chức địa phương, chiếc máy bay rơi xuống đang bốc cháy dữ dội. Hiện các nỗ lực cứu hộ tập trung vào việc dập lửa và giải cứu những người trên máy bay.

Người phát ngôn của quân đội Nepal cho biết thêm, việc cứu hộ đang được tiến hành khẩn trương, và hiện tại chưa rõ liệu có nạn nhân nào sống sót sau vụ tai nạn hay không.

Theo trang web theo dõi chuyến bay FlightRadar24, chiếc máy bay gặp nạn đã vận hành được 15 năm.

ATR72 là dòng máy bay cánh quạt 2 động cơ được sử dụng rộng rãi, do liên doanh giữa Airbus và Leonardo của Italia sản xuất. theo trang web của Yeti Airlines, hãng hàng không này có 6 máy bay ATR72-500.

Thủ tướng Nepal Pushpa Kamal Dahal đã triệu tập 1 cuộc họp nội các khẩn cấp sau thông tin về vụ tai nạn máy bay trên.

Theo Mạng lưới An toàn hàng không, đây được xem là vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng nhất ở Nepal kể từ tháng 3/2018, khi 1 máy bay cánh quạt US-Bangla Dash 8 khởi hành từ Dhaka bị rơi khi hạ cánh ở Kathmandu, khiến 51 trong số 71 hành khách trên máy bay thiệt mạng.

TRUNG HƯNG Theo Reuters, The Guardian

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/roi-may-bay-tai-nepal-it-nhat-40-nguoi-thiet-mang-post735005.html