Rơi máy bay lên thẳng gần Moscow làm ba người thiệt mạng

Ngày 19-5, Bộ Quốc phòng Nga ra thông báo cho biết, một chiếc máy bay lên thẳng Mi-8 của lực lượng không quân vũ trụ nước này đã bị rơi do trục trặc kỹ thuật tại khu vực gần tỉnh Moscow, khiến toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng.

(Ảnh: TASS)

(Ảnh: TASS)

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga viết: "Một chiếc máy bay lên thẳng Mi-8 thuộc lực lượng Không quân Vũ trụ Nga trong khi huấn luyện đã bị rơi tại một khu vực hoang vắng, cách khu dân cư Klin (tỉnh Moscow) 20 km, vào lúc 20 giờ (giờ Moscow) ngày 19-5. Toàn bộ phi hành đoàn đã thiệt mạng".

Theo những dữ liệu sơ bộ, nguyên nhân gây ra vụ tai nạn này là do trục trặc kỹ thuật và chiếc máy bay gặp nạn không hề mang theo vũ khí, đạn dược.

Trong khi đó, hãng thông tấn TASS dẫn một nguồn tin từ cơ quan cứu hộ khẩn cấp nói rằng, chiếc máy bay đã bị phá hủy hoàn toàn khi gặp tai nạn. Nguồn tin này nói: "Chiếc máy bay lên thẳng đã bị phá hủy hoàn toàn. Ba thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng", đồng thời vụ tai nạn cũng không gây ra thiệt hại gì về người và của trên mặt đất.

Trước đó gần hai tuần, không quân Nga cũng đã phải hứng chịu thiệt hại trong một vụ tai nạn rơi máy bay lên thẳng quân sự khác. Chiếc máy bay lên thẳng Mi-35 của quân đội Nga đã bị rơi ở khu vực Crimea, khiến một thành viên phi hành đoàn thiệt mạng và hai người khác bị thương.

Chiếc máy bay gặp nạn lần này thuộc dòng máy bay lên thẳng đa dụng Mi-8, được sản xuất tại Liên bang Xô-viết trước đây và Nga ngày nay. Đây là một trong những chiếc máy bay lên thẳng được sản xuất với số lượng lớn nhất thế giới. Kể từ năm 1965 đến nay, đã có hơn 12.000 chiếc Mi-8 với nhiều biến thể đã được sản xuất ra và xuất khẩu tới hơn 100 quốc gia trên thế giới.

THẢO NGUYÊN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/44542602-roi-may-bay-len-thang-gan-moscow-lam-ba-nguoi-thiet-mang.html