Rơi máy bay khiến ít nhất 18 người thiệt mạng ở Congo

Các nhân viên cứu hộ đã kéo 18 thi thể khỏi đống đổ nát sau khi một chiếc máy bay dân dụng rơi xuống khu dân cư đông đúc ở thành phố Goma, miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo ngay sau khi cất cánh vào ngày 24-11.

Máy bay bốc cháy trong khu vực dân cư (Ảnh: AP)

Máy bay bốc cháy trong khu vực dân cư (Ảnh: AP)

Văn phòng của thị trưởng bắc Kivu Carly Nzanzu Kasivita cho biết, chiếc máy bay này được điều hành bởi công ty địa phương Busy Bee, đang trên đường tới thành phố Beni, cách Goma khoảng 250 km về phía bắc.

Theo một nhân viên của công ty Busy Bee, chiếc máy bay Dornier 228-200 có 19 chỗ ngồi. Khi gặp nạn, máy bay chở 16 hành khách và hai thành viên phi hành đoàn.

Máy bay cất cánh vào khoảng 9 đến 9 giờ 10 phút sáng (giờ địa phương).

Reuters dẫn lời một nhân chứng tại hiện trường vụ tai nạn cho biết, hai người đã được giải cứu trước khi máy bay phát nổ. Không rõ có bao nhiêu người khác trên mặt đất có thể đã bị thiệt mạng hoặc bị thương.

Phái đoàn Liên hợp quốc tại Công thông báo đã gửi một đội cứu hộ khẩn cấp và hai xe cứu hỏa tới hiện trường vụ tai nạn để hỗ trợ nhà chức trách Congo.

Tai nạn hàng không tương đối thường xuyên ở Congo vì các tiêu chuẩn an toàn lỏng lẻo và quy trình bảo trì kém. Tất cả các hãng vận tải bay thương mại của Congo, bao gồm Busy Bee, đều bị cấm hoạt động tại Liên hiệp châu Âu.

Hồi tháng trước, một chiếc máy bay chở hàng khởi hành từ cùng một sân bay đã bị rơi một giờ sau khi cất cánh làm cả tám người trên máy bay thiệt mạng.

N.T

Theo Reuters, AP

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/42346502-roi-may-bay-khien-it-nhat-18-nguoi-thiet-mang-o-congo.html