Rơi máy bay Ethiopian: Phi công điều khiển có kinh nghiệm 8000 giờ bay

Theo truyền thông quốc tế, phi công người Kenya điều khiển chiếc máy bay Boeing 737 gặp nạn hôm 10.3 khiến 157 người thiệt mạng là người giàu kinh nghiệm.

 Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ rơi máy bay.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ rơi máy bay.

Giám đốc điều hành Ethiopian Airlines Tewolde Gebremariam xác nhận phi công chuyến bay vừa gặp nạn có tên là Yared Gatechew người Kenya gốc Phi. Ông là người có kinh nghiệm, đã làm việc từ tháng 11.2007.

Ông Yared Gatechew đã tích lũy được 8.000 giờ bay với hiệu suất đáng khen ngợi, trong chuyến bay xấu số ông điều khiển cùng với sĩ quan Ahmed Nur Mohammod Nur, người tích lũy 200 giờ bay. Cơ quan hàng không đã bắt đầu điều tra điều gì đã khiến chiếc máy bay gặp nạn chỉ vài phút sau khi cất cánh trong khi có một phi công giàu kinh nghiệm điều khiển.

157 hành khách thiệt mạng sau vụ rơi máy bay Ethiopian Airlines được xác định đến từ hơn 30 quốc gia khác nhau, trong đó có ít nhất 19 thành viên Liên Hợp Quốc. Chính phủ Ethiopia cũng tuyên bố bắt đầu các cuộc điều tra về vụ tai nạn, sau đó các thi thể sẽ được trao cho gia đình thân nhân.

Nguyễn Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/roi-may-bay-ethiopian-phi-cong-dieu-khien-co-kinh-nghiem-8000-gio-bay-661702.ldo