Rơi máy bay chở người nhảy dù tại Nga, ít nhất 7 người chết

Chiếc máy bay vận tải hai động cơ L-410 gặp nạn khi vừa cất cánh từ sân bay Tayan. Ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 13 người bị thương khác được đưa đi cấp cứu bằng trực thăng.

TASS ngày 19/6 đưa tin, vụ rơi máy bay xảy ra khi chiếc L-410 vừa cất cánh từ sân bay Tanyan, tỉnh Kemerovo Oblast, miền Nam nước Nga. Máy bay chở tổng cộng 20 người bao gồm hai phi công và 18 người nhảy dù. Ít nhất bảy người đã thiệt mạng, 13 người bị thương khác được đưa đi cấp cứu bằng trực thăng.

Một nguồn thạo tin cho biết, khi vừa cất cánh thì chiếc L-410 gặp sự cố không thể tăng độ cao và rơi nghiêng về bên trái. Hiện trường máy bay rơi là một đồng cỏ chỉ cách đường băng sân bay Tanay 700 mét.

Hiện trường vụ rơi máy bay tại Nga. Ảnh: TASS.

Hiện trường vụ rơi máy bay tại Nga. Ảnh: TASS.

Không cung cấp thông tin chi tiết, nhưng người phát ngôn của Cơ quan Hàng không liên bang Nga nêu rõ, trước khi xảy ra vụ tai nạn, phi hành đoàn đã phát đi tín hiệu báo nguy về sự cố trục trặc động cơ.

Được biết, L-410 là máy bay vận tải hai động cơ do hãng Let Kunovice của Cộng hòa Czech thiết kế và chế tạo. L-410 có chiều dài 14,42 mét, cao 5,83 mét, sải cánh 19,48 mét, trọng lượng cất cánh tối đa 6,4 tấn. Máy bay có khả năng hạ cánh trên đường băng ngắn và nền đất, cũng như hoạt động được trong các dạng thời tiết khắc nghiệt.

Hiện có trên 1.000 chiếc L-410 đang phục vụ trong cả lĩnh vực dân sự lẫn quân sự ở khoảng 10 quốc gia.

Theo TASS, kể từ năm 1971 đến nay, dòng L-410 đã gặp 116 vụ tai nạn khiến 426 người thiệt mạng, trở thành dòng máy bay gặp nhiều sự cố nhất thế giới. Tuy nhiên, phần lớn tai nạn xảy ra là do yếu tố chủ quan như chủ sở hữu không đảm bảo tiêu chuẩn hoạt động và quy trình vận hành, không liên quan đến thiết kế máy bay.

Linh Đan

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/roi-may-bay-cho-nguoi-nhay-du-it-nhat-7-nguoi-chet-646475/