Rối loạn cương dương: 3 câu hỏi mà đàn ông ngại

Rối loạn cương dương là tình trạng mà dương vật không cương cứng, làm ảnh hưởng đến 30 - 50% nam giới trong độ tuổi từ 40-70.

Một trong những nỗi sợ lớn nhất của đàn ông đó là rối loạn chức năng cương dương. Điều đó cản trở hoạt động tình dục, ảnh hưởng đến sự thân mật và ham muốn tình dục. Tuy nhiên, nhiều người đàn ông rất ngại khi nói về tình trạng này một cách công khai.

Dưới đây là ba câu hỏi về rối loạn chức năng cương dương mà đàn ông mong muốn được hiểu rõ nhất nhưng ngại nói.

1. Rối loạn cương dương được chẩn đoán như thế nào?

Rối loạn chức năng cương dương được chẩn đoán bằng cách sử dụng tần số sóng thăm dò, đồng thời kiểm tra lịch sử, thói quen sinh hoạt tình dục, thói quen sống của bệnh nhân.

Sau đó, thêm một xét nghiệm được thực hiện tập trung vào các hệ thống sinh dục, mạch máu và dây thần kinh để xác định nguyên nhân gốc rễ của vấn đề.

Sau khi thực hiện 3 bước này, nguyên nhân của vấn đề (hoặc là các bệnh đi kèm, bất thường ở dương vật,...) sẽ được xác định và điều trị.

2. Bác sĩ / chuyên gia nào sẽ tư vấn tình trạng này?

Đối với các đánh giá ban đầu, bạn phải tham khảo ý kiến một bác sỹ chuyên khoa nam hoặc tiết niệu. Khắc phục, chữa trị tình trạng này ngay từ đầu có thể giúp ngăn ngừa một vấn đề khác nghiêm trọng và đàn ông không nên xấu hổ vì thảo luận về vấn đề này.

Hoặc nếu rối loạn chức năng cương dương là do vấn đề liên quan đến hormone, bạn phải tham khảo ý kiến của một bác sĩ nội tiết.

3. Trình trạng có thể điều trị được không?

Tùy thuộc vào nguyên nhân gốc rễ của vấn đề, mà rối loạn chức năng cương dương có thể điều trị.

Trong hầu hết các trường hợp, nam giới có thể được điều trị đúng cách bằng cách uống thuốc, can thiệp tác động bởi sóng từ, cùng với một số thay đổi lối sống lành mạnh...

Ngoài ra, các bài tập, chế độ ăn uống thích hợp cũng như cải thiện lối sống cũng sẽ trở nên hữu ích để điều trị rối loạn chức năng cương dương ở đàn ông.

BÌNH MINH (Theo Thehealthsite)

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/roi-loan-cuong-duong-3-cau-hoi-ma-dan-ong-ngai-10447.html