Rời hoàng gia chưa lâu, Hoàng tử Harry đã nhớ nhung cuộc sống quân ngũ

Hoàng tử Harry thừa nhận việc rời bỏ hoàng gia khiến cuộc sống của anh đảo lộn, nỗi nhớ về quãng thời gian trong quân ngũ chưa phút nào nguôi.

Chia sẻ với bạn bè, Công tước xứ Sussex cho biết anh không thể tin được cuộc sống của mình đã thay đổi nhiều đến thế. Từ ngày tuyên bố rời khỏi hoàng gia, Harry cũng đã từ bỏ vai trò của mình trong quân đội Anh. Trước đó, con trai thứ hai của Thái tử Charles từng giữ chức Tổng chỉ huy Thủy quân lục chiến Hoàng gia và Tư lệnh Không quân Danh dự thuộc Lực lượng Không quân Hoàng gia RAF.

Harry và Meghan đã rời hoàng gia Anh từ tháng 3.

Harry và Meghan đã rời hoàng gia Anh từ tháng 3.

Qua nhiều năm phục vụ trong quân đội Anh, Hoàng tử Harry được biết đến rộng rãi với danh xưng “Đội trưởng xứ Wales”. Dù giờ đây không còn các tước hiệu danh dự, song anh vẫn được giữ lại huy chương để khắc ghi một thời tận tụy cống hiến cho quân ngũ. Harry cho biết mình vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ các hoạt động của quân đội dù không có tước hiệu chính thức.

Hiện tại, vợ chồng Hoàng tử Harry đang cư trú ở Los Angeles (Mỹ) với con trai Archie. “Harry nói với bạn bè rằng anh ấy thực sự nhớ cuộc sống và quãng thời gian gặp gỡ chiến hữu trong quân đội”, một nguồn tin chia sẻ với Daily Telegraph.

“Anh ấy luyến tiếc những người bạn chân thành ở đó. Đến tận bây giờ, Harry vẫn không thể tin cuộc sống của mình đã rẽ sang một hướng khác, gần như đảo lộn hoàn toàn. Lúc hoạt động trong quân ngũ, Harry luôn vui vẻ từng ngày. Đến khi gặp Meghan, anh ấy cảm thấy cuộc đời mình càng viên mãn hơn nữa. Nhưng có vẻ Harry không lường trước được biến cố trong tương lai”.

Hoàng tử Harry lúc còn tại ngũ.

Công tước xứ Sussex không có ý đổ lỗi cho vợ vì cô muốn trở về quê hương, song anh cảm thấy có lẽ mình sẽ được bảo vệ tốt hơn khỏi những đả kích từ bên ngoài nếu vẫn còn ở quân đội.

Tháng 3/2015, Cung điện Kensington tuyên bố Harry sẽ xuất ngũ sau 10 năm phục vụ, khi anh kết thúc hai chuyến đi tới Afghanistan. Tại thời điểm đó, hoàng tử cho biết anh mong chờ một chương mới trong cuộc đời mình khi đang ở giữa ngã tư đường, việc rời quân ngũ là quyết định cực kỳ khó khăn với anh.

Mô tả về cuộc sống quân nhân, Harry cho biết mọi thứ rất đỗi bình thường: “Tôi là một thành viên của quân đội như bao người khác, không được đối xử khác biệt”. Quyết định giải ngũ của Harry được đưa ra không lâu sau khi anh phát động Invictus Games, sự kiện thể thao dành cho các quân nhân bị thương diễn ra vào năm 2014.

Trong thời gian tại ngũ, anh chia sẻ: “Từ quá trình huấn luyện binh sĩ ở trường quân sự Sandhurst, cho đến thời gian phục vụ tại Afghanistan, những trải nghiệm quý giá trong suốt 10 năm ấy sẽ theo tôi suốt cả cuộc đời. Tôi vô cùng biết ơn vì điều đó”.

Harry trong thời gian phục vụ tại Afghanistan.

Trong chuyến đi đến Afghanistan vào năm 2012, Hoàng tử Harry giữ vai trò phi công và xạ thủ trên trực thăng tấn công Apache. Anh được đồng đội tán dương là một người lính gương mẫu.

Thượng cấp của Harry, tức Tướng Sir Nicholas Carter, Tổng tham mưu trưởng, cho biết anh rất nhiệt tình hỗ trợ đồng đội. Anh bắt đầu sự nghiệp quân nhân của mình với việc đảm nhiệm vai trò huấn luyện binh sĩ tại trường quân sự Sandhurst vào tháng 5/2005.

Đến tháng 4/2006, Harry gia nhập Đội kỵ binh và Hoàng gia (Household Cavalry's Blues and Royals). Cuối năm 2007, anh từng phục vụ trong thời gian 10 tuần tại tỉnh Helmand, miền nam Afghanistan. Tuy nhiên, vì giới truyền thông làm rò rỉ tin tức nên cấp trên buộc phải hủy lệnh điều động và rút anh về nước.

Thanh Vân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/roi-hoang-gia-chua-lau-hoang-tu-harry-da-nho-nhung-cuoc-song-quan-ngu-7422747.html