Rời Hoàng gia Anh, vợ chồng Hoàng tử Harry 'mất trắng' đặc quyền gì?

Không còn là thành viên của Hoàng gia Anh, vợ chồng Hoàng tử Harry và Công nương Meghan Markle sẽ mất đi những đặc quyền mà họ từng được hưởng.

Từ ngày 31/3/2020, Hoàng tử Harry và vợ, Công nương Meghan, chính thức không còn là thành viên trong gia đình Hoàng gia Anh. Họ sẽ bắt đầu cuộc sống mới tại Mỹ. Rời khỏi Hoàng gia, vợ chồng Hoàng tử Harry sẽ phải trả lại 3 triệu USD tiền tân trang nơi ở của họ, Frogmore Cottage, tại Anh. Frogmore Cottage được Nữ hoàng Anh Elizabeth II tặng cho vợ chồng Harry vào năm 2019. (Nguồn ảnh: Insider)

Từ ngày 31/3/2020, Hoàng tử Harry và vợ, Công nương Meghan, chính thức không còn là thành viên trong gia đình Hoàng gia Anh. Họ sẽ bắt đầu cuộc sống mới tại Mỹ. Rời khỏi Hoàng gia, vợ chồng Hoàng tử Harry sẽ phải trả lại 3 triệu USD tiền tân trang nơi ở của họ, Frogmore Cottage, tại Anh. Frogmore Cottage được Nữ hoàng Anh Elizabeth II tặng cho vợ chồng Harry vào năm 2019. (Nguồn ảnh: Insider)

Tiền tu sửa lâu đài này lên tới 3 triệu USD bao gồm các hạng mục xây cầu thang, xây lò sưởi, làm cửa gỗ,... Mặc dù Harry và Meghan đã chuyển tới Los Angeles (Mỹ) sinh sống nhưng Cung điện Buckingham cho biết họ vẫn giữ Frogmore Cottage làm nơi sinh sống của hai người ở Anh.

Nữ hoàng Anh sẽ không trả tiền lương nhân viên cho vợ chồng Harry nữa. Ít nhất hai nhân viên cố định – một quản gia và một người lau dọn – sẽ phải rời khỏi Frogmore Cottage tới một lâu đài nào đó của hoàng gia.

Mỹ sẽ không hỗ trợ dịch vụ bảo vệ cho vợ chồng Hoàng tử Harry khi họ thay đổi địa vị từ người của hoàng gia thành những công dân bình thường.

Sau đó, đại diện của cặp đôi cho biết hai người không có ý định yêu cầu chính phủ Mỹ trả tiền dịch vụ bảo vệ cho họ.

Các báo Anh có một thỏa thuận với hoàng gia rằng họ sẽ không dùng ảnh của paparazzi chụp ảnh các thành viên hoàng gia.

Meghan sẽ không được mượn trang sức của Nữ hoàng Anh như Công nương Kate Middleton. Được biết, Công nương Kate thường xuyên mượn các món trang sức trong bộ sưu tập riêng của Nữ hoàng như vương miện Lover’s Knot, hoa tai kim cương…

Không những thế, Meghan sẽ không còn được đội lại chiếc vương miện mà Nữ hoàng Elizabeth II từng cho cô mượn trong ngày cưới.

Con cái của Harry và Meghan sẽ không được coi là “những đứa trẻ hoàng gia” và không được hoàng gia trao kỷ vật khi chào đời nữa. Điều đó có nghĩa, em của bé Archie, con trai đầu lòng của Harry và Meghan, sẽ không được nhận quà từ Cung điện Buckingham sau khi chào đời.

Sau khi rút khỏi hoàng gia, Meghan và Harry sẽ không còn được Cung điện Buckingham bảo vệ. Điều đó có nghĩa các tay săn ảnh sẽ tự do chụp và đăng ảnh của cặp đôi.

Harry và Meghan không được phép đi du lịch vòng quanh thế giới và tham gia và các tour công tác của hoàng gia với tư cách là đại diện cho Nữ hoàng Anh nữa.

Mời độc giả xem thêm video về đám cưới của Hoàng tử Harry và cô dâu Meghan Markle hồi tháng 5/2018 (Nguồn: BBC)

Hoài An (Theo Insider)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/roi-hoang-gia-anh-vo-chong-hoang-tu-harry-mat-trang-dac-quyen-gi-1363544.html