Rời đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo nói chuyện tương lai?

Trả lời truyền thông mới đây, HLV Park Hang Seo đã vạch định tương lai rõ ràng khi hết hợp đồng với VFF.

Kết thúc chung kết bóng đá nam SEA Games 31, HLV Park Hang Seo chính thức thôi giữ chức HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam. Hiện ông đang tập trung toàn lực để huấn luyện đội tuyển Quốc gia.

Kết thúc chung kết bóng đá nam SEA Games 31, HLV Park Hang Seo chính thức thôi giữ chức HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam. Hiện ông đang tập trung toàn lực để huấn luyện đội tuyển Quốc gia.

Xét về thời gian, khoảng đầu năm 2023, HLV Park Hang Seo sẽ hết hạn hợp đồng với VFF. Nhiều người tò mò việc chiến lược gia sẽ đi hay ở, có còn gắn bó với nền bóng đá Việt?

Mới đây, ngoài gửi lời cảm ơn các Bộ, ban ngành, HLV Park Hang Seo cho hay: "Tôi chỉ còn một giải đấu quan trọng nữa cùng đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022. Đây là giải đấu rất ý nghĩa với tôi vì nó sẽ khép lại sự nghiệp cầm quân của tôi với bóng đá Việt Nam".

Trước câu hỏi nếu có một đội bóng V.League với mức đãi ngộ hấp dẫn, mời về làm việc, ông Park cho hay chưa từng nghĩ tới việc này. Nếu có điều kiện hợp tác, ông muốn hỗ trợ câu lạc bộ đó đào tạo các cầu thủ trẻ.

Ngoài ra, khi rời tuyển Việt Nam, vị chiến lược gia người Hàn muốn mở một học viện bóng đá.

Đây sẽ là "cái nôi" đào tạo ra, tìm ra các nhân tố mới, phục vụ cho nền bóng đá Việt Nam sau này.

Và mục đích của việc làm này là xuất phát từ tình cảm của ông Park với dải đất hình chữ S, không quan trọng chuyện kinh tế.

Trước đó, ngay khi trận chung kết bóng đá nam SEA Games trên sân Mỹ Đình kết thúc, ông Park đã có phần trả lời phỏng vấn trước truyền thông.

HLV Park Hang Seo nói: "Sea Games này có nhiều ý nghĩa với tôi. 3 năm trước, tôi và đội U23 Việt Nam giành huy chương vàng đầu tiên sau 60 năm. Lần này giải tổ chức ở Việt Nam, khán giả chờ đợi nhiều nên tôi cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm hơn. Ở trận đấu hôm nay, các cầu thủ đã cố gắng hết sức. Đây là trận cuối của tôi với đội. Thời gian vừa qua, cá nhân tôi gặp rất nhiều căng thẳng...

Tuy nhiên, hợp đồng của tôi với VFF còn. Tôi sẽ tiếp tục huấn luyện Đội tuyển Quốc gia. Ngày 25/5, các cầu thủ sẽ tập trung để rèn luyện thể lực. Đến đầu tháng 6, chúng tôi sẽ có trận đá giao hữu với Afghanistan Qua đây, tôi xin gửi lời cảm ơn tới Chính phủ, nhân dân, các cơ quan ban ngành, toàn thể ban huấn luyện đã làm tốt nhiệm vụ, động viên tinh thần kíp thời cho các cầu thủ", HLV Park nói thêm.

Sau khi giành tấm HCV SEA Games 31 lần thứ 2 liên tiếp, HLV Park Hang Seo nói lời chia tay với U23 Việt Nam. Giờ đây, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ chú tâm cho mục tiêu của ĐTQG trong năm 2022 mà cụ thể là đòi lại ngôi vô địch AFF Cup đã mất vào tay Thái Lan.

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/roi-doi-tuyen-viet-nam-hlv-park-hang-seo-noi-chuyen-tuong-lai-1705362.html