Rọi đèn cho đàn anh 'yêu' bạn vì sợ bạn bị giết

Thanh niên rọi đèn cho đàn anh quan hệ với bạn khai nhận vì sợ bạn bị giết nên làm vậy.

Các bị cáo bị xét xử về tội hiếp dâm trẻ em là Trương Quang Linh (SN 1997), Nguyễn Hoài Thương (SN 1996), Nguyễn Thành An (SN 2000, cùng ngụ tỉnh Tiền Giang

Ngày 13/3, TAND Cấp cao tại TP HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử và tuyên y án đối với bị cáo Trương Quang Linh, Nguyễn Hoài Thương , Nguyễn Thành An.

Theo đó bị cáo Linh bị tuyên 20 năm tù, bị cáo Thương 15 năm tù và bị cáo An 5 năm tù.

Cũng tại phiên tòa, An cho biết, bị cáo không thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân mà chỉ cầm điện thoại rọi đèn. Thời điểm xảy ra vụ án, An chưa đủ 16 tuổi và do sợ P. (nạn nhân) bị giết nên mới làm theo lời của Linh và Phương.

Các bị cáo tại tòa. (Ảnh ĐS và PL)

Theo nội dung vụ án , tối 5/4/2016, Nguyễn Hoài Thương, Trương Quang Linh, Nguyễn Thành An và Bùi Minh Hậu tổ chức uống rượu tại cổng gần nhà An. Sau đó, An gọi điện rủ Nguyễn Phạm Uyên P. (SN 2001) đến chơi.

Nhậu xong, Linh và Thương rủ cả nhóm đi hát karaoke nhưng đến nơi thì quán đóng cửa nên cả nhóm vào công viên Chợ Gạo chơi.

Trong lúc đi dạo ở công viên, thấy P. đi phía trước nên Linh và Phương nảy sinh ý định hiếp dâm cô bé. Linh lao lên ôm P. rồi đè xuống đường. Thấy vậy, Phương cũng chạy đến hỗ trợ Linh và đe dọa sẽ giết P. nếu la hét.

Lúc này, Linh đưa đưa điện thoại cho An bảo rọi đèn để Linh và Phương thực hiện hành vi đồi bại của mình. Còn Hậu đứng bên ngoài nhìn.

Sau đó, P. được An và Hậu đưa về nhà. Phát hiện P. bị xâm hại, hôm sau, gia đình Nga đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Mới đây Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Phúc (17 tuổi, trú xã Định An, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp) về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Vào khoảng tháng 10/2015, Phúc quen với nữ sinh cùng trường, học dưới Phúc 2 lớp tên T. (chưa đủ 13 tuổi).

Trong khoảng thời gian từ năm 2016-2017, Phúc cùng nữ sinh này nhiều lần quan hệ tình dục với nhau. Sự việc bị nhiều người phát hiện và tố giác tới cơ quan Công an.

Thu Thủy (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/phap-dinh/roi-den-cho-dan-anh-yeu-ban-vi-so-ban-bi-giet-3354412/