Quảng Ninh: Không để tội phạm cộm cán lộng hành trên đất Mỏ

Lực lượng trinh sát, công an tỉnh Quảng Ninh đã điều tra, bóc tách, đưa ra công lý những đối tượng cộm cán như 'Dũng Phương', 'Hùng Lốp', 'Tiến Hòn Nét', 'Phương Mậu'...

Trong thời gian qua, Công an tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện nhiều chuyên án, xử lý nhiều vụ việc, đối tượng băng, ổ, nhóm nhằm đảm bảo, giữ vững tình hình An ninh trật tự trên địa bàn, được sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Trong đó có những vụ việc điển hình như: Triệt phá thành công đường dây vận chuyển hàng lậu qua Cửa khẩu Hoành Mô; Băng nhóm cưỡng đoạt trên vịnh Hạ Long; Triệt phá đường dây khai thác than trái phép quy mô lớn tại Công ty Than Hạ Long; Bắt giữ các đối tượng “làm luật” tại khu vực Cảng Hòn Nét (Cẩm Phả).

Điển hình, ngày 23/2, các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Ninh đã đồng loạt kiểm tra bắt giữ vụ tổ chức khai thác than trái phép với số lượng đặc biệt lớn tại khu vực vỉa Dày, Tây Khe Sim, thuộc khai trường quản lý khai thác than của Công ty than Hạ Long (TKV). 12 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam. Nhiều tang vật phục vụ khai thác trái phép bị thu giữ cùng với khoảng 100 nghìn tấn than, trị giá khoảng 200 tỷ đồng.

Đối tượng Trần Quốc Dũng (tức Dũng Phương) tại Cơ quan Công an.

Đối tượng Trần Quốc Dũng (tức Dũng Phương) tại Cơ quan Công an.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Một số doanh nghiệp tư nhân và cá nhân bên ngoài đã thông đồng với cán bộ thuộc Công ty than Hạ Long, Công ty than Khe Sim…lợi dụng danh nghĩa thực hiện hợp đồng bốc xúc đất đá để khai thác trái phép với quy mô lớn, chiếm đoạt than một cách công khai nhằm thu lợi bất chính với số tiền đặc biệt lớn.

Ông Vũ Ngọc Nhiều, Bí thư Chi bộ khu 4 phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long cho rằng, sự quyết liệt của lực lượng Công an của tỉnh Quảng Ninh đã tạo niềm tin, sự phấn khởi cho nhân dân vùng Mỏ. An ninh - trật tự được giữ vững thì mới phát triển được kinh tế.

Đại tá Vũ Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết sẽ không để tội phạm "lộng hành" hoạt động công khai, coi thường pháp luật.

Không chỉ xử lý “tảng băng chìm”, chặn cơn “chảy máu tài nguyên” ở vùng Mỏ, lực lượng trinh sát, công an tỉnh Quảng Ninh đã điều tra, bóc tách, đưa ra công lý những đối tượng cộm cán như “Dũng Phương”, “Hùng Lốp”, “Tiến Hòn Nét”, “Phương Mậu”. Đây đều là những “dân anh chị” có tiếng từng làm “khuynh đảo” trên một số địa bàn ở tỉnh Quảng Ninh.

Với những chiến công trên, lượng Công an tỉnh Quảng Ninh đã góp phần quan trọng đảm bảo an ninh, trật tự, tạo môi trường an ninh, an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của địa phương. Lực lượng Công an cũng vận dụng linh hoạt quan điểm “kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng – an ninh, quốc phòng – an ninh với kinh tế trong từng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và trên từng địa bàn” để đồng hành cùng địa phương phát triển ổn định.

Đại tá Vũ Thanh Tùng- Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho rằng: Những năm gần đây, Quảng Ninh có đà tăng trưởng cao, liên tục, là điều kiện thuận lợi, nền tảng cơ bản để tiếp tục đổi mới, hội nhập. Trước tình hình đó, lực lượng công an cũng không ngừng đổi mới, tạo thế và lực mới cho công tác đảm bảo an ninh – trật tự để góp phần cùng tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phát triển nhanh và bền vững:

Đại tá Vũ Thanh Tùng cho biêt thêm, bên cạnh triển khai các giải pháp đấu tranh quyết liệt, kiềm chế làm giảm tội phạm, cần coi trọng các giải pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân, tự giác tham gia đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các đợt cao điểm, kế hoạch tấn công, xử lý triệt để các loại tội phạm hình sự, ma túy, mua bán người, tham nhũng, buôn lậu và các vị phạm pháp luật về than, môi trường, an toàn thực phẩm; kiềm chế sự gia tăng của tội phạm về tệ nạn xã hội, không để tội phạm hoạt động công khai, “lộng hành” coi thường pháp luật”.

Công an tỉnh Quảng Ninh triệt phá ổ nhóm "làm luật" ở khu vực cảng Hòn Nét, Cẩm Phả

Ông Đặng Quang Thành, phường Hà Trung, thành phố Hạ Long cho rằng, lực lượng công an tỉnh Quảng Ninh đã tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành, qua đó ổn định được tình hình an ninh – trật tự trên địa bàn.

“Ở thời điểm hiện tại, sau Đại hội Đảng toàn quốc, sắp tới là bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, lực lượng công an đã làm tốt công tác tuyên truyền với cộng đồng về công tác an ninh cũng như trấn áp tội phạm, vụ án lớn trong tỉnh. Do vậy chúng tôi rất yên tâm và tin tưởng”- ông Thành cho biết.

Sự tin tưởng của nhân dân Quảng Ninh đối với lực lượng Công an ngày càng được củng cố vững chắc qua từng vụ việc, chuyên án. Đặc biệt, qua chiến dịch 70 ngày đêm cấp CCCD gắn chíp điện tử mới đây, cho thấy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện. Lực lượng Công an Quảng Ninh đã và đang phát huy sức mạnh tổng hợp của các ngành, các cấp, các lực lượng và sự đồng thuận, giúp đỡ của toàn dân khiến “thế trận lòng dân” được phát huy vững mạnh toàn diện, đúng với chức trách “Vì nhân dân phục vụ”./.

Tiến Cường/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/quang-ninh-khong-de-toi-pham-com-can-long-hanh-tren-dat-mo-845211.vov