Rời công ty, 'gà' YG tỏa sáng, thần tượng SM nhiều lần 'lao đao'

Không phải công ty lớn nào cũng tuyệt vời và hào nhoáng như điều mà bạn tưởng tượng. Không chỉ "bóc lột gà nhà", dù rời công ty các thần tượng vẫn không thể yên ổn.

Có vẻ như việc kết thúc hợp đồng luôn là vấn đề gây trăn trở cho công ty, nghệ sĩ và cả người hâm mộ. Bởi vì, ra đi không có nghĩa là họ được hoạt động bên ngoài một cách tự do, thoải mái như bình thường mà đôi khi còn bị chèn ép, không được phép thực hiện một số việc.

Tuy nhiên, không phải công ty nào cũng đối xử với nghệ sĩ của mình như vậy. Hãy xem qua những trường hợp chấm dứt hợp đồng điển hình để thấy sự khác nhau của hai "ông lớn: SM và YG.

1. Rời YG vẫn là "gà cưng" như thuở ban đầu

Quảng bá ca khúc trên sân khấu âm nhạc và chương trình truyền hình

Solo là điều bình thường với một nghệ sĩ, tuy nhiên, đối với Minzy thì lại khá đặc biệt vì sở dĩ cô nàng mới rời YG chưa lâu. Nhiều người còn lo lắng không biết liệu cô có được biểu diễn trên các sân khấu âm nhạc hay không.

Tuy nhiên vừa qua cô nàng cựu em út 2NE1 - Minzy đã debut với tư cách solo với album đầu tay Minzy Work 01 Uno. Theo kế hoạch quảng bá thì Minzy đã có sân khấu debut tại The Show vào tối 18/4 và tiếp theo đó là các sân khấu khác như Show Chapion, Inkigayo,...

Không những vậy nàng út 2NE1 còn khiến fan xúc động khi có những chia sẻ về "cựu công ty" của mình: “Sau khi rời YG và 2NE1, vì cả hai đều như quê nhà của mình, tôi tràn ngập lo lắng. Tôi cảm thấy áp lực vì phải thỏa mãn mọi kì vọng. Chuẩn bị album quả là một liều xúc tác tốt, vì đó là một thử thách mới và là dịp để tôi trưởng thành hơn nữa. YG như ngôi nhà của ông bà tổ tiên tôi vậy. Đó là nơi tôi bắt đầu học hát và nhảy. Nơi ấy đã giúp tôi trong rất nhiều chuyện. Có YG thì mới có nghệ sĩ Gong Minzy của ngày hôm nay.”

Sau khi rời YG, Minzy trở thành ca sĩ solo và có thể tự do quảng bá trên các chương trình âm nhạc. "Có YG thì mới có nghệ sĩ Gong Minzy của ngày hôm nay", câu nói khiến mọi người không khỏi ngưỡng mộ về tình cảm của Minzy dành cho công ty cũ.

Tự do hoạt động

Sau khi rời WINNER, Nam Taehyun chọn cho mình một cuộc sống ung dung, tự do làm việc theo sở thích của mình và anh đã làm DJ cho quán bar, vui chơi cùng bạn bè của mình. Song, anh chàng cũng đã bắt đầu tìm kiếm các thành viên để cùng nhau thành lập nên một ban nhạc mới. Có vẻ Nam Taehyun đã tìn được những người phù hợp với mình và người hâm mộ đang háo hức chờ đợi một nhóm nhạc mới sắp ra mắt này. Họ cũng nhiệt tình ủng hộ anh theo đuổi ước mơ sau khi chọn con đường cho riêng mình.

Sau khi rời YG, Nam Taehyun hạnh phúc khi có một cuộc sống tự do và có thể làm mọi điều theo sở thích của mình, chuẩn bị thành lập một ban nhạc mới.

2. Rời vòng tay SM là "bão tố"

Từ việc Minzy có thể quảng bá ca khúc của mình trên sân khấu khiến nhiều người ngậm ngùi nghĩ đến việc chấm dứt hợp đồng của SM và sự khác biệt giữa 2 công ty. Bởi vì, sau khi rời khỏi SM thì các nghệ sĩ đều không thể có cơ hội xuất hiện trên các sân khấu ca nhạc hàng tuần. Và điển hình là cựu thành viên SNSD - Jessica, ba thành cựu thành viên TVXQ và thành viên người Trung Quốc duy nhất của Super Junior - Hàn Canh.

Sau khi rời SM, Jessica lựa chọn tiếp tục quảng bá tại Hàn Quốc. Tuy nhiên cô lại chịu nhiều thiệt thòi vì những "quy tắc ngầm" từ phía công ty. Jessica bị SM triệt tiêu mọi đường xuất hiện trên truyền hình, ngăn cản việc đến gần với công chúng. Hoạt động với tư cách là một ca sĩ solo nhưng chưa lần nào cô được xuất hiện trên sân khấu để quảng bá.

Sau khi rời công ty, Jessica hoạt động solo nhưng cô không được "tự do" như bao nghệ sĩ khác.

Cho đến hiện này, dù Jessica đã phát hành đến 3 ca khúc nhưng cô vẫn chưa được biểu diễn trên các sân khấu của các đài truyền hình dù chỉ một lần.

Trong thời gian kiện tụng, JYJ (ba cựu thành viên TVXQ) đã bị Avex Entertainment đơn phương hủy mọi hoạt động của nhóm tại Nhật khi vừa trình làng album đầu tay The.... Sau khi vụ kiện kết thúc, hai bên cam kết không can thiệp vào hoạt động của nhau trong tương lai, song JYJ vẫn "mất dạng" trên sóng truyền hình. Sau đó, nhóm cũng không được mời biểu diễn tại Incheon Asian Games 2014 chỉ vì chương trình được truyền hình trực tiếp, bất chấp việc nhóm là đại sứ của đại hội thể thao này. Sự việc này đã gây bức xúc cho nhiều người đặc biệt là fan hâm mộ.

Mãi đến 6 năm sau, Junsu mới được trình diễn trong chương trình EBS Space tháng 4/2015, 6 tháng sau đó Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua "luật JYJ" nhằm bảo vệ nghệ sĩ trước thế lực ngầm của các công ty giải trí, chấm dứt thời kỳ vắng bóng trên truyền hình của nhóm nhạc đình đám xứ Hàn này.

Ba thành viên JYJ luôn bị SM gây khó khăn khi tác động tới các kênh truyền hình không cho nhóm lên sóng.

Junsu được trình diễn trong chương trình EBS Space. Đây cũng là lần đàu tiên sau 6 năm anh được xuất hiện trên truyền hình. Tuy nhiên, một điều khiến fan thất vọng là Junsu đã không được tham dự lễ trao giải Seoul Music Awards dù chiến thắng tại hạng mục Nghệ sĩ được yêu thích nhất. Nhiều người hâm mộ cho rằng từ sau khi rời SM, việc được nhìn thấy ba chàng trai tài năng này qua màn ảnh nhỏ thật sự không dễ chút nào.

Tháng 12/2009, thành viên Trung Quốc duy nhất của Super Junior là Han Geng cũng gửi đơn lên tòa án Seoul và đòi rời khỏi SM. Được biết trong thời gian hoạt động trong nhóm Hàn Canh luôn bị SM "phân biệt đối xử", chèn ép đủ điều.

“Sau khi ra mắt tôi không thể biểu diễn vì bấy giờ tôi là nghệ sĩ nước ngoài đầu tiên ra mắt, những điều luật liên quan đến tôi vẫn chưa kiện toàn. Tôi phải ngừng hết tất cả những hoạt động biểu diễn thương mại, có những lúc không thể tham gia tôi đành phải ngồi chờ đợi ở kí túc xá. Lúc đó khi buồn nhất tôi cảm thấy như mọi hi vọng của mình đều như tan vỡ hết. Vào năm 2008, tôi nói tôi thực sự rất muốn làm diễn viên nhưng không được như ý, công việc như bị đóng băng. Có người đi đóng phim vậy tại sao tôi lại không thể? Có người đóng quảng cáo tại sao tôi lại không được? Rất nhiều chuyện tôi phải nhịn nhục trong câm lặng." - Hàn Canh ngậm ngùi chia sẻ.

Sau khi vụ kiện kết thúc, Hàn Canh gần như không còn chỗ đứng ở thị trường Kpop chính vì vậy anh đành trở về quê nhà Trung Quốc và hoạt động nghệ thuật trong vai trò ca sĩ - diễn viên. Tuy nhiên hạnh phúc vẫn không thể mỉm cười với Hàn Canh khi anh liên tục bị dính với những tin đồn sai lệch khiến hình ảnh bị xấu đi nghiêm trọng và mãi đến nay Hàn Canh vẫn chưa thể lấy lại ánh hào quang thuở xưa.

Rời SM Hàn Canh liên tục bị dính với nhiều tin đồn vô căn cứ làm xấu đi hình ảnh và mãi vẫn không có chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí cả Hàn lẫn Trung.

Tự do hoạt động

Khác với cuộc sống ung dung, tự do của Nam Taehyun sau khi rời YG. Việc rời đi ở SM luôn gắn liền với việc kiện tụng ồn ào. Tiêu biểu là ba cựu thành viên của EXO (Kris, Luhan, Tao). Sở dĩ, ba anh chàng này lại gặp nhiều khó khăn là do họ đã đâm đơn kiện SM và chấm dứt hợp đồng. Nhiều vụ kiện tụng lùm xum đã xảy ra giữa họ và SM, phải mất một thời gian dài để giải quyết. SM Entertainment đã đệ trình rất nhiều đơn kiện lên tòa án Trung Quốc nhằm chống lại Tao cũng như Kris và Luhan, chưa tính đến những đơn kiện khác đã được nộp tại Hàn Quốc.

Ba cựu thành viên Kris, Luhan, Tao lần lượt đâm đơn kiện SM và chấm dứt hợp đồng, rời khỏi EXO.

Ngô Diệc Phàm là người ra đi đầu tiên. Anh đã đâm đơn kiện và chấm dứt hợp đồng với SM. Sự ra đi của Ngô Diệc Phàm đã gặp phải nhiều chỉ trích từ công chúng, bị chỉ trích là "vô trách nhiệm" với các thành viên khác trong EXO. Sau một thời gian bị hạn chế hoạt động, hiện nay sự nghiệp của Ngô Diệc Phàm đã có nhiều bước phát triển mạnh mẽ, anh chàng khá thành công trong cả lĩnh vực ca hát, điện ảnh và thời trang.

Vì lí do gặp vấn đề về sức khỏe nên Lộc Hàm đã quyết định rời nhóm. Việc anh hủy hợp đồng với SM quá bất ngờ, gây chấn động lớn đối với và các thành viên EXO. Tuy nhiên, có vẻ sự việc này của anh lại nhận được sự thông cảm của người hâm mộ bởi sự ra đi khá yên lặng. Hiện tại Lộc Hàm hoạt động bình thường tại quê nhà và được nhiều fan hết lòng ủng hộ.

Dù đâm đơn kiện SM trước nhưng Hoàng Tử Thao lại không mấy thuận lợi khi SM thắng một vụ kiện khác nhằm chống lại anh với nguyên nhân là vì Hoàng Tử Thao không thể hoàn trả số tiền cho công ty trước ngày thỏa thuận. Bên cạnh đó, không may mắn như hai thành viên EXO kể trên, sau khi hủy hợp đồng với SM, Hoàng Tử Thao bị cả fan Hàn và Trung quay lưng, anh luôn bị gắn mác "kiêu ngạo" và xuất hiện nhiều tin đồn không hay. Sự nghiệp tại quê nhà của anh cũng không có nhiều khởi sắc, suốt nhiều năm liền Hoàng Tử Thao "lặn ngụp" trong "gạch đá" và chỉ mới dần lấy lại hình ảnh trong một năm trở lại đây.( Ảnh: Internet)

Theo TTVH

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/roi-cong-ty-ga-yg-toa-sang-than-tuong-sm-nhieu-lan-lao-dao-166464/