Rời bệnh viện sau 3 ngày, Tổng thống Donald Trump liệu có chủ quan trước Covid-19?

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã quay trở lại Nhà Trắng chỉ sau 3 ngày được các bác sỹ chăm sóc tại Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed ở bang Maryland. Rất nhiều ý kiến cho rằng, ông Trump có vẻ như đã chủ quan trước Covid-19.

 Tổng thống Donald Trump giơ tay chào kiểu nhà binh với các sĩ quan trên trực thăng từ ban công Nhà Trắng hôm 5/10. Ảnh: AFP

Tổng thống Donald Trump giơ tay chào kiểu nhà binh với các sĩ quan trên trực thăng từ ban công Nhà Trắng hôm 5/10. Ảnh: AFP

Ngay cả Don Jr., con trai của ông Trump, cũng không ủng hộ quyết định rời bệnh viện sớm của cha mình. Trên Twitter, Tổng thống Trump viết: "Tôi cảm thấy rất khỏe! Đừng sợ Covid. Đừng để nó chi phối cuộc sống của bạn".

Dù ông Trump thể hiện sự lạc quan thì rất nhiều người vẫn đặt ra các câu hỏi về mức độ nghiêm trọng của bệnh tình của ông sau khi có những tuyên bố trái ngược nhau. Sự quan tâm đến sức khỏe của Trump là điều dễ hiểu khi mà cho đến nay, Hoa Kỳ đã có 7,4 triệu ca nhiễm Covid-19 và 210.000 trường hợp tử vong.

Điều gì xảy ra khi ông Trump quay trở lại?

Nói với người Mỹ đừng sợ căn bệnh này trong một dòng tweet trước khi rời bệnh viện vào tối thứ Hai, ông Trump nói: "Tôi cảm thấy khỏe hơn so với 20 năm trước! Tôi sẽ sớm trở lại chiến dịch tranh cử Tổng thống!"

Mặc vest màu xanh lục, đeo cà vạt và khẩu trang, ông Trump rời Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed ở ngoại ô Washington DC với sự tự tin.

"Cảm ơn mọi người rất nhiều", Tổng thống Trump nói, bỏ qua những câu hỏi từ giới truyền thông, trong đó có một phóng viên hỏi: "Ông có phải là bệnh nhân siêu lây truyền không, thưa Tổng thống?"

Sau chuyến đi bằng trực thăng, ông Trump được chụp ảnh đứng một mình trên Ban công Truman của Nhà Trắng. Tổng thống tháo khẩu trang, trước khi giơ ngón tay cái lên và chào kiểu quân đội.

Vài giờ sau, ông Trump tweet một đoạn clip theo phong cách chiến dịch tranh cử về sự trở lại của mình với âm nhạc khuấy động. Ông Trump cũng đã ghi lại một video thông điệp gửi tới người dân Mỹ, kêu gọi họ quay trở lại làm việc.

"Chúng ta sẽ đánh bại virus corona" ông nói. "Chúng ta có thiết bị y tế tốt nhất, chúng ta có các loại thuốc tốt nhất, tất cả đều được phát triển gần đây. Là người lãnh đạo của quý vị, tôi phải làm điều đó. Tôi biết có nguy hiểm nhưng tôi phải làm điều đó. Tôi đi trước và dẫn đầu".

Tổng thống Donald Trump ngồi trên xe vẫy chào người ủng hộ ngoài Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed hôm 4/10. Ảnh: Reuters

Tổng thống Trump suy đoán: "Bây giờ tôi đã khỏe hơn, có thể tôi đã miễn dịch, tôi không biết". Ông cũng hứa rằng vaccine ngừa Covid-19 sắp được sử dụng rộng rãi, mặc dù Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ cho biết không có vaccine nào dự kiến sẽ được phổ biến rộng rãi cho tới giữa năm 2021.

Tổng thống Donald Trump nói rằng, ông đã chiến thắng virus corona chủng mới và mọi người cũng có thể làm được. Trong thông điệp video của mình từ Nhà Trắng, ông Trump không đeo khẩu trang nói với công chúng Hoa Kỳ: "Đừng sợ nó. Bạn sẽ đánh bại nó".

Rất nhiều chuyên gia nhận xét rằng, thông điệp của người đứng đầu Nhà Trắng có vẻ khuếch đại và phô trương. Ông Trump muốn đóng vai trò của "Đấng cứu thế", dẫn dắt người dân Hoa Kỳ đến một miền đất hứa không còn đại dịch Covid-19. Tổng thống Trump dường như quyết tâm biến điểm yếu gần đây của mình thành sức mạnh.

Nhà báo Miranda Devine của chuyên mục New York Post, được Tổng thống trích lời trên tweet, nói rằng ông Trump sẽ trở lại tranh cử với tư cách là một "anh hùng bất khả chiến bại". Thượng nghị sĩ Georgia Kelly Loeffler đã tweet một đoạn video về việc ông Trump xử lý những người chống đối.

Tất nhiên, có rủi ro chính trị và cá nhân đối với Tổng thống. Ông Trump có thể bị tái phát hoặc có vấn đề sức khỏe về lâu dài. Những người Mỹ đã từng mất người thân vì Covid-19 có thể thấy những lời nói và hành động của ông Trump xúc phạm họ.

Các bác sĩ của Tổng thống Trump nói gì?

Sean Conley, bác sĩ của Nhà Trắng, cho biết vào chiều thứ Hai rằng, tình trạng của ông Trump "có thể chưa hoàn toàn hết nguy hiểm".

Nhưng ông cho biết đội ngũ y tế đã đồng ý rằng tình trạng của Tổng thống cho phép ông "trở về nhà an toàn, nơi ông sẽ được vây quanh bởi dịch vụ chăm sóc y tế đẳng cấp thế giới 24/7".

Bác sỹ Conley từ chối trả lời các câu hỏi về thời điểm ông Trump nhận được kết quả xét nghiệm âm tính lần cuối cùng hoặc đi sâu vào chi tiết điều trị của ông Trump. Bác sỹ Conley cũng không cung cấp thông tin chi tiết liên quan đến việc Tổng thống chụp cắt lớp để kiểm tra bệnh viêm phổi, viện dẫn luật bảo vệ bệnh nhân.

Bác sĩ của Nhà Trắng đã xác nhận rằng ông Trump vẫn đang sử dụng steroid dexamethasone và đã nhận được ba liều thuốc kháng virus remdesivir. Ông Trump sẽ nhận liều thứ 4 trước khi được xuất viện và liều thứ 5 tại Nhà Trắng.

Khi được hỏi về việc liệu ông Trump có an toàn để đi đến các sự kiện tranh cử hay không, bác sỹ Conley nói: "Chúng ta hãy chờ xem". Ngoài ra, bác sỹ Conley cũng thừa nhận rằng, ông lo ngại về khả năng những người ở trên chuyên cơ Air Force One có thể bị lây nhiễm Covid-19.

Nhưng đội ngũ y tế của ông Trump liên tục nhấn mạnh Tổng thống đang khỏe mạnh như thế nào, trong cuộc họp giao ban hôm thứ Hai.

"Chúng tôi vẫn lạc quan một cách thận trọng", bác sỹ Conley nói và nói thêm rằng ông Trump đã nhận được các liệu pháp điều trị từ rất sớm.

Nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 trong Nhà Trắng?

Tổng thống được xuất viện khi có thêm nhiều ca mắc mới được báo cáo trong đội ngũ nhân viên Nhà Trắng.

Thư ký báo chí Kayleigh McEnany trở thành nhân vật cấp cao thân cận với Tổng thống mới nhất được xác định dương tính với virus corona hôm thứ Hai.

Truyền thông Mỹ cho biết, hai trợ lý khác của thư ký báo chí đã có kết quả khả quan. Bà McEnany đã được nhìn thấy nói chuyện với các nhà báo mà không đeo khẩu trang vào Chủ nhật, nhưng cho biết không có nhà báo nào được ban y tế Nhà Trắng liệt kê vào nhóm tiếp xúc gần.

Đệ nhất phu nhân Melania Trump, các trợ lý cấp cao và ba thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa cũng đã cho kết quả dương tính.

Bà Trump, 50 tuổi, bị cách ly tại Nhà Trắng, được cho là có các triệu chứng nhẹ. Trong một dòng tweet, bà nói: "Tôi đang cảm thấy khỏe và sẽ tiếp tục nghỉ ngơi ở nhà".

Ít nhất 12 người thân cận với ông Trump hiện đã có kết quả dương tính, cùng một số nhân viên cấp dưới.

Nhiều người trong số những người tham dự một buổi nhóm họp tại Vườn Hồng của Nhà Trắng vào ngày 26/9 đang được theo dõi sát sao như một "sự kiện siêu lan truyền".

Trường hợp nhiễm virus mới nhất sau khi tham dự sự kiện này, nơi Tổng thống tiết lộ người được đề cử vào Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, là một mục sư Cơ đốc giáo từ California. Mục sư Greg Laurie, người được cho là có các triệu chứng nhẹ, cũng đã có mặt với Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence trước đó trong một buổi tuần hành cầu nguyện ở trung tâm Washington DC.

Nguồn: BBC

N.A

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/roi-benh-vien-sau-3-ngay-tong-thong-trump-lieu-co-chu-quan-truoc-covid-19-2020100617195135.htm