Roger Federer: Dường như tôi đang trẻ lại!

Giành chiến thắng trước tay vợt đàn em David Goffin trong trận chung kết hôm 23-6 và lập kỷ lục có 10 danh hiệu vô địch ATP 500 tại Giải Noventi Open, huyền thoại sống Thụy Sĩ Roger Federer cảm thấy mình đang hồi xuân

David Goffin phải gác vợt trước lão tướng Federer

David Goffin phải gác vợt trước lão tướng Federer

Ngày 23-6-2019 là khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp thi đấu của tay vợt 37 tuổi đang sở hữu 20 Grand Slam. Tại sự kiện Noventi Open 2019, Roger Federer đánh bại David Goffin sau 2 ván với tỉ số 7-6 và 6-1, qua đó thiết lập kỷ lục giành 10 danh hiệu vô địch trong 13 lần góp mặt ở chung kết giải đấu. Đặc biệt hơn, hai cô con gái sinh đôi của Feder là Charlene và Myla cũng vừa tròn 10 tuổi trong khoảng thời gian này.

Federer và danh hiệu thứ 10 tại Noventi Open

Tươi cười và hóm hỉnh sau chiến thắng, Federer cho biết: "Thật kỳ lạ, tôi cảm thấy mình đang trẻ lại. Tôi biết sau chuyến bay về nhà và thức dậy vào sáng mai, tình sẽ lại già đi, nhưng hiện tại tôi đang thấy mình trẻ lại rất nhiều". Đây cũng là lần đầu tiên ngôi sao người Thụy Sĩ giành được 10 giành hiệu vô địch ở một giải đấu. "Ngôi vương" ở Noventi Open 2019 cũng là chiếc cúp vô địch thứ 3 trong năm 2019 của Federer, nâng tổng số danh hiệu đạt được trong sự nghiệp thi đấu lên con số 102.

"Tôi cảm thấy mình đang trẻ lại", Federer cho biết

"Khác với những giải đấu vừa qua, tôi đã biết mình sẽ vô địch Noventi Open 2019 chứ không có cảm giác mường tượng, hình dung cảm giác sẽ giành chiến thắng. Tôi thậm chí còn chẳng lo nghĩ nhiều về trận đấu bởi cảm nhận được phong độ sung mãn của mình trước khi giải bắt đầu", Federer chia sẻ thêm.

"Tàu tốc hành" để thể hiện bản lĩnh của mình để giành chiến thắng trong loạt tie-break ở ván 1 trước tài năng 23 tuổi người Bỉ. Sự kinh nghiệm và kỹ năng siêu việt của Federer khiến Goffin đánh mất tự tin và dần buông xuôi ở ván 2, nâng tỉ số đối đầu trực tiếp giữa hai tay vợt lên 8-1 nghiêng về cựu số 1 thế giới người Thụy Sĩ. Trước đó, để có vé vào chung kết Noventi Open 2019, Federer cũng chạm trán khá nhiều tay vợt mạnh như cựu số 5 thế giới người Pháp Jo-Wilfried Tsonga ở vòng hai và hạt giống số 7 người Tây Ban Nha Roberto Bautista Agut ở tứ kết.

Với phong độ hiện tại, ở Wimbledon 2019 sắp tới, Roger Federer sẽ có thêm động lực thi đấu trong hành trình tìm kiếm Grand Slam thứ 9 tại mặt sân cỏ ở Anh. "Tôi sẽ nghỉ ngơi vài ngày và sau đó sẽ bàn bạc kế hoạch sắp tới với đội ngũ huấn luyện của mình. Tôi không chắc mình sẽ tiếp tục duy trì phong độ như ở Halle nhưng Wimbledon đối với tôi là một đấu trường ưa thích. Được thi đấu và hít thở không khí nơi đây luôn khiến thể trạng và tinh thần tôi trở nên phấn chấn", tay vợt đầu tiên giành 3 danh hiệu vô địch trong năm 2019 cho biết.

Tường Phước - Ảnh: Reuters, Clip: ATP

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/roger-federer-duong-nhu-toi-dang-tre-lai-20190624153816554.htm