Roger Federer: Có thể sẽ giải nghệ sau mùa giải 2020

Roger Federer đang tích cực chuẩn bị cho giải đấu giao hữu 'lắm tiền nhiều của' Laver Cup (giải đấu mà anh là người đồng sáng lập), nhưng tay vợt cựu số 1 thế giới vẫn dành thời gian nói về ý định trong 'tương lai gần' của anh. Cụ thể, Federer đã quyết định sẽ tiếp tục thi đấu cho đến Wimbledon 2020, nhưng sau đó chưa biết. Có thể, năm sau sẽ là mùa giải cuối cùng của anh.

Federer sẽ giải nghệ sau mùa giải 2020?

Federer sẽ giải nghệ sau mùa giải 2020?

Có một điều chắc chắn, Federer sẽ không gác vợt ngay sau… mùa giải năm nay. Anh đã xác định sẽ tham dự ATP Cup vào đầu năm sau, cùng với Rafael Nadal và Novak Djokovic. Anh cũng đã lên lịch thi đấu ở Wimbledon 2020, thậm chí đang cân nhắc xem có nên tham gia Olympic 2020 tại Tokyo vào mùa Hè năm sau hay là không (trong trường hợp này, Federer phải chờ suất wild-card từ ITF và IOC, vì anh không đủ tiêu chuẩn góp mặt xét trên tiêu chí tham dự Davis Cup).

Federer vừa lên tiếng tiết lộ trước báo giới Thụy Sỹ: “Từ trong bản thân, tôi đã quyết định là tôi muốn thi đấu cho đến Wimbledon 2020. Còn hiện tại, tôi cũng đang khá bận rộn với việc đưa ra một sự lựa chọn về kỳ Thế vận hội ở Tokyo. Tôi đã thảo luận chuyện này với đội hỗ trợ của tôi rồi, và tôi hỏi họ xem, liệu họ có đánh giá về điều này như thế nào. Tôi cũng đã nói chuyện với Mirka (Mikra Vavrinec, hiện là Mirka Federer, cô vợ của Federer). Và tôi sẽ đưa ra quyết định trong vài tuần lễ nữa thôi. Với tôi, điều quan trọng là có những giải đấu kéo dài để rồi sau đó, tận hưởng quãng thời gian nghỉ ngơi, trải qua đủ thời khắc với gia đình của mình”.

Sau khi US Open 2019 khép lại, có thể Federer sẽ sớm kết thúc mùa giải năm nay ngay tại đây. Anh đã lên lịch chơi một số trận đấu giao hữu tại Nam Phi vào tháng 11 này. Tất nhiên, anh sẽ tham gia Laver Cup, sẽ diễn ra từ ngày 20-9 cho đến ngày 22-9 tại Trung tâm thể thao Palexpo (Geneva - Thụy Sỹ). Hiện tại, vẫn chưa biết được liệu Federer có tham dự giải đấu tổng kết cuối mùa của ATP, dành cho “Bát đại cao thủ” hay là không. ATP Finals 2019 sẽ diễn ra ở Nhà thi đấu O2 (London - Anh quốc) từ ngày 10-11 đến ngày 17-11. Lúc này, ngoài Federer, mới chỉ có 3 tay vợt khác chính thức giành vé, đó là Nadal, Djokovic và “Next Gen” Daniil Medvedev.

Trước mắt, với Federer, anh muốn thể lực được sẵn sàng cho giai đoạn đầu mùa sau, đặc biệt là ở Australian Open 2020. Federer nói: “Tôi nói, tôi sẽ chỉ thi đấu giao hữu tại Nam Phi nếu như tôi có được 2 tuần lễ nghỉ ngơi. Tôi đã thảo luận chuyện này với HLV thể lực Pierre Paganini. Thông thường, tôi chuẩn bị cho giai đoạn mùa giải năm mới bằng việc bắt tay vào tập luyện vào ngày 4-12. Nhưng lần này sẽ là ngày 11-12. Và mọi thứ đều đã được thông qua. Tôi vốn không cần sẵn sàng 100% cho ATP Cup. Mục tiêu chính yếu của tôi vẫn là Australian Open”.

Đ.Hg.

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/roger-federer-co-the-se-giai-nghe-sau-mua-giai-2020-617434.html