Robot tình dục nguy hiểm như thế nào?

Sexbots (robot tình dục) đang ngày càng phát triển và tiếp cận đời sống con người, nhưng chúng cũng tiềm ẩn những mối nguy hiểm đáng ngờ.

Tại Anh, đàn ông còn có xu hướng muốn ở bên robot tình dục tới gấp 3 lần nữ giới - Ảnh: Internet

Tại Anh, đàn ông còn có xu hướng muốn ở bên robot tình dục tới gấp 3 lần nữ giới - Ảnh: Internet

Những người ủng hộ sử dụng robot tình dục cho rằng đây là món quà công nghệ cực kì hữu ích cho người cô đơn, những người không thể tìm được bạn tình hoặc đang muốn gia tăng trải nghiệm lẫn kinh nghiệm bản thân.

Thế nhưng, các chuyên gia đã và đang lên tiếng cảnh báo về nguy cơ xấu do lạm dụng và phát triển robot tình dục.

Việc phát triển rầm rộ của sexbots với trí tuệ nhân tạo (AI) có thể khiến nhiều người trở nên lạm dụng robot, có những tư tưởng và hành vi đạo đức sai lệch.

Cùng giống như việc trò chơi bạo lực có thể ảnh hưởng đến tâm trí con trẻ thì việc lạm dụng sexbots cũng như vậy. Hậu quả của việc sử dụng sexbots quá nhiều có thể khiến con người thay đổi suy nghĩ và nảy sinh những hành vi đi ngược lại những chuẩn mực đạo đức, đặc biệt là bộ phận thanh thiếu niên.

"Thời đại thực tế ảo lên ngôi, robot tình dục sẽ có thể thay thế dần các chức năng cơ bản của con người. Khi công nghệ bước tới đỉnh cao của sự tiên tiến, việc chúng ta bị lệ thuộc vào tình dục với những khối sắt thông minh là điều rất dễ xảy ra" - Tiến sĩ Neil Mccarthur, chuyên gia nghiên cứu đạo đức tại Đại học Manitoba, Canada cho biết.

"Robot tình dục với những tính năng hiện đại, mẫu mã đa dạng cùng những phần mềm thực tế ảo có khả năng sẽ đẩy con người vào tình yêu ảo. Nếu bạn nghĩ rằng con người nảy sinh mối quan hệ yêu đương với robot tình dục là điều quá nhảm nhí thì bạn nên nghĩ lại".

Một cuộc khảo sát vào năm 2017 cho biết, 1/4 thế hệ Y (những người sinh từ khoảng năm 1980 đến những năm đầu thế kỉ 21) đều vui vẻ trong chuyện có một mối quan hệ gần gũi với robot. Những người trong tuổi từ 18 - 34 thậm chí sẵn sàng hẹn hò với robot nếu chúng đáp ứng được các nhu cầu của họ trong tương lai.

Tại Anh, đàn ông còn có xu hướng muốn ở bên robot tình dục tới gấp 3 lần nữ giới. Kết quả của cuộc khảo sát cho thấy xu thế về việc yêu robot sẽ còn tiếp tục tăng.

Rõ ràng, điều mà các nhà khoa học lo ngại về loạt các vấn đề nguy hiểm cho xã hội nảy sinh từ robot tình dục là hoàn toàn có thể xảy ra. Nó phá bỏ thói quen sống chung với nhau giữa nam giới và nữ giới, gây ra thay đổi lớn trong cộng đồng. Con người sẽ mất dần đi sự gắn kết, cũng như thiếu cảm thông với đồng loại. Có lẽ đây là cái giá khá đắt.

H.Anh (t/h)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/phai-dep-c-86/eva-adam-c-149/robot-tinh-duc-nguy-hiem-nhu-the-nao-87130.html