Robot thay người làm cổ động viên

Do tình hình dịch Covid-19, các cổ động viên không thể đến sân cổ vũ cho đội bóng mình yêu thích nên robot đã được dùng để thay thế.

Nhằm “tiếp lửa” cho các cầu thủ trên sân, đội bóng chày Fukuoka SoftBank Hawks đã quyết định dùng robot thay con người để cổ vũ.

Trong trận đấu ngày 7/7, các robot đã được đưa tới sân để làm hoạt náo viên và cổ vũ cho đội bóng cho tới khi các cổ động viên thực sự được trở lại sân vào cuối tháng này.

Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc đang sử dụng robot để khuấy động sự náo nhiệt tại các sân vận động vắng bóng người, trong bối cảnh các giải thi đấu thể thao chuyên nghiệp đã được tổ chức do các lệnh giới hạn nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 dần được nới lỏng.

Giữa lúc dịch Covid-19 chưa được đẩy lùi hoàn toàn khiến hàng ghế khán đài rơi vào cảnh trống trơn, các đội bóng chày Nhật Bản đã sử dụng dàn robot nhảy múa, phát loa và nhạc cổ vũ thay thế fan (người hâm mộ).

Dịch Covid-19 khiến giải bóng chày nhà nghề Nippon đã phải lùi thời gian tổ chức 3 tháng. Dù các fan có thể theo dõi trận đấu qua màn hình tivi, nhưng các cầu thủ sẽ cảm thấy trống vắng và hụt hẫng vì không có hoạt náo viên và người hâm mộ.

Để tạo không khí náo nhiệt, 39 robot đã được sử dụng làm hoạt náo viên trong 16 trận đấu diễn ra từ ngày 7 – 31/7. Ngoài ra, ban tổ chức cũng sẽ dần dần cho phép các cổ động viên “thực thụ” được trở lại khán đài từ ngày 10/7.

Đáng nói, theo Kyodo, vào ngày 10/7, thủ đô Tokyo ghi nhận số ca mới mắc Covid-19 theo ngày đạt kỷ lục mới với 243 trường hợp. Con số này khiến nhiều chuyên gia lo ngại dịch bệnh đang trỗi dậy trở lại.

Trong đó, số ca mới mắc Covid-19 tại Tokyo vào ngày 9/7 là 224. Đây là lần đầu tiên con số hơn 200 ca mới nhiễm virus corona chủng mới được ghi nhận trong 2 ngày liên tiếp tại thủ đô Tokyo.

Chính quyền thành phố Tokyo và chính phủ Nhật Bản hiện từ chối áp đặt các biện pháp kiểm soát mạnh tay tại chỗ như tái tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi gỡ bỏ vào cuối tháng Năm.

Dù số ca mới mắc Covid-19 liên tục tăng cùng mối lo sợ về làn sóng bệnh thứ 2, nhưng chính phủ Nhật Bản khẳng định hệ thống y tế nước này đã được chuẩn bị tốt để ứng phó tình hình.

Số ca mới mắc Covid-19 tại Tokyo thời gian gần đây đều có liên quan tới các câu lạc bộ đêm đặc biệt là ở Ikebukuro, một quận trung tâm thương mại và giải trí, cũng như ở khu Kabukicho thuộc quận Shinjuku.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/robot-thay-nguoi-lam-co-dong-vien-258262.html