Robot nhận bằng tốt nghiệp tiểu học thay học sinh

Do không thể tập trung đông người trong giai đoạn dịch bệnh, robot đã thay mặt các em học sinh tại một trường tiểu học ở thủ đô Manila nhận bằng tốt nghiệp.

Giữa dịch Covid-19, những hoạt động tập trung đông người đều bị cấm ở Philippines. Tuy nhiên, biện pháp phòng bệnh này không thể ngăn cản một trường tiểu học ở thủ đô Manila tổ chức lễ tối nghiệp và trao bằng tốt nghiệp cho học sinh.

Song phương thức trao bằng lại vô cùng đặc biệt. Thay vì học sinh phải tới trường, buổi lễ tốt nghiệp lại được tường thuật trực tuyến và robot sẽ thay mặt các bạn nhỏ nhận bằng cũng như huy chương tốt nghiệp của trường vào ngày 11/6.

Hình ảnh trong video cho thấy, các robot mặc đồng phục học sinh lần lượt lên nhận bằng tốt nghiệp. Phía đầu mỗi robot gắn một máy tính bảng hiện thị từng khuôn mặt học sinh nhận bằng. Trong khi đó, hiệu trưởng trang trọng trao tấm bằng tốt nghiệp vào tay robot, và đeo huy chương vào cổ robot.

Nói cách khác, dịch Covid-19 đã giúp ngôi trường này lần đầu tiên có một “buổi lễ tốt nghiệp qua mạng”. Với sự hỗ trợ của robot cùng các công cụ truyền trực tiếp, khâu tổ chức lễ tốt nghiệp vẫn giữ nguyên được không khí trang trọng và giúp mọi người đảm bảo các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh.

“Nhiều người nghĩ rằng, chúng tôi sẽ không thể tổ chức buổi lễ tốt nghiệp năm nay. Nhưng nhờ công nghệ robot mà mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Toàn bộ sự kiện được quay và phát trực tuyến trên trang Facebook của thành phố”, ông Leonardo Ebona, hiệu trưởng trường tiểu học vui vẻ chia sẻ.

Ngoài ra, ứng dụng tin nhắn hình ảnh cũng cho phép các em học sinh tham gia và phát biểu ý kiến trong lễ tốt nghiệp.

Một nhóm kỹ thuật phụ trách điều hành toàn bộ chương trình quay và phát lễ tốt nghiệp bằng các thiết bị điều khiển từ xa.

“Nhờ công nghệ luôn được cải tiến, chúng tôi có thể thay đổi hoạt động của robot cho phù hợp với hoàn cảnh thực tế. Trong giai đoạn dịch bệnh, công nghệ đang trở thành ưu thế lớn của chúng tôi”, anh John David Golenia, một nhà sản xuất robot cho hay.

Trong khi đó, chính phủ Philippines tuyên bố các trường học trên cả nước sẽ chỉ được phép mở cửa trở lại cho tới khi vắc-xin phòng Covid-19 ra đời. Do đó, các quan chức ngành giáo dục Philippines đang đặt ra kế hoạch đào tạo từ xa cho 27 triệu học sinh. Họ hy vọng chương trình sẽ hoàn thiện đúng thời điểm năm học mới bắt đầu. Song thách thức lớn nhất đặt ra là nhiều gia đình không có máy tính hoặc kết nối internet.

Tính tới ngày 11/6, Philippines ghi nhận 24.175 ca mắc Covid-19 và 1.036 người đã tử vong.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/robot-nhan-bang-tot-nghiep-tieu-hoc-thay-hoc-sinh-256073.html