Robot giỏi tạo cực khoái làm gia tăng 'yêu râu xanh'?

Việc robot phát triển giống như người thật và được trang bị trí thông minh nhân tạo tinh vi khiến nhiều nhà khoa học lo lắng.

Rạn nứt mối quan hệ người với người

Phát triển ra những cỗ máy thông minh, thậm chí có vẻ ngoài giống như người thật và còn có thể biểu lộ cảm xúc, tạo khoái cảm... được các chuyên gia xem là cuộc cách mạng về công nghệ.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng cho rằng, ở góc độ xã hội, sự phát triển ấy là một mối nguy hại, có ảnh hưởng tiêu cực đến con người.

Con người và robot

Con người và robot

Nhiều nhà khoa học ở Anh và Hà Lan cho rằng, thời đại máy móc đang ngày càng trở nên tinh xảo và tinh vi, chứa đựng trí tuệ nhân tạo vượt bậc và trong vòng 1 thập kỷ tới, những con robot phục vụ chuyện giường chiếu, những công nghệ tạo "thăng hoa" sẽ trở nên phổ biến.

Họ lo lắng sự phát triển của robot nhanh chóng như vậy sẽ giúp chúng sớm lấn át con người trong chuyện tình cảm.

Trong đời sống tình ái tương lai, robot sẽ ngày càng bành trướng thế lực, có được vị trí quan trọng. Các cỗ máy mang trí tuệ nhân tạo sẽ thay thế chỗ đứng của con người thật trong chuyện hẹn hò và ân ái.

Những người cô đơn, không tìm được mối quan hệ tình cảm nào hay từng trải qua tổn thương, thất vọng trong tình yêu... sẽ tìm một robot bầu bạn.

Nếu họ cảm thấy thoải mái và thỏa mãn, họ sẽ nảy nở tình yêu tha thiết, say đắm với một cỗ máy hay một ứng dụng yêu đương thông minh. Thậm chí, rất nhiều người sẽ muốn kết hôn với robot.

Một người đàn ông Nhật Bản chung sống với robot như vợ mình

Một người đàn ông Trung Quốc yêu đương với robot

Họ cảm thấy được bù đắp, an toàn, không mệt mỏi khi ở với cỗ máy vì thấy rằng chúng ngoan ngoãn, trung thành, chung thủy, biết lắng nghe...

Sự gần gũi quá mức với các robot sẽ phá hoại mối quan hệ giữa người với người, làm cho con người sống khép kín và xa cách nhau, con người ngày càng nảy sinh ngờ vực vào nhau, nhưng lại trao hết lòng tin vào một cỗ máy.

Tăng nạn cưỡng hại trẻ em

Theo các chuyên gia như giáo sư Noel Sharkey làm việc tại Đại học Sheffield (ở Anh) và tiến sĩ Aimee van Wynsberghe đến từ Đại học Kỹ thuật Delft (Hà Lan), sự phát triển của robot tình yêu còn dẫn đến việc làm băng hoại các giá trị trong đời sống - xã hội loài người.

Trong đó, các nhà khoa học cho rằng, việc tạo ra những con robot tình ái càng khiến cho con người bị xem nhẹ, nạn sàm sỡ, "yêu râu xanh" ngày càng gia tăng.

Các chuyên gia lý giải điều này rằng, vì những con robot phục vụ chuyện giường chiếu luôn sở hữu vóc dáng gợi cảm, quyến rũ. Hơn thế, các cỗ máy tạo khoái cảm có xu hướng mang khuôn mặt trẻ thơ ngày càng nhiều, đặc biệt là ở Nhật Bản.

Điều này càng khuyến khích những tên lưu manh thích giở trò sàm sỡ và muốn cưỡng hại phụ nữ, trẻ em.

Robot tình yêu luôn có vóc dáng gợi tình và ngày càng có xu hướng mang khuôn mặt trẻ thơ

Robot gợi cảm làm gia tăng yêu râu xanh

Ban đầu, chúng được tạo ra để khuyến khích chuyện ân ái, hẹn hò, kết hôn, sinh con đang là vấn nạn tại nhiều quốc gia, hay để giải tỏa nỗi buồn chán, mang đến niềm vui cho nhiều người cô độc.

Tuy nhiên, những cô máy giống như thật này trong một tác động khác (tác động tiêu cực) lại kích thích sự dâm ô, kích thích những đối tượng không đứng đắn làm chuyện đồi bại.

Những con robot thường luôn biết nghe lời, phục tùng mệnh lệnh, không phản kháng mà luôn đáp ứng chủ nhân. Chúng được tạo ra để nghe sai khiến và tuân thủ.

Vì thế, những kẻ xấu sẽ muốn biến con người thật trở thành những cỗ máy, nhưng nô lệ phải phục tùng và biết phục vụ chẳng khác nào những robot ngoan ngoãn.

Video ghi lại cảnh hội thoại của một robot giống như người thật:

Mộc Trà

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/robot-gioi-tao-cuc-khoai-lam-gia-tang-yeu-rau-xanh-3338609/