Robot đầu tiên của Nga 'đặt chân' lên ISS

Robot Fedor nặng 160kg, có hình dạng và kích cỡ gần giống con người. Fedor sẽ ở Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) 10 ngày cùng các nhà du hành vũ trụ Nga, Mỹ và châu Âu tiến hành một loạt thí nghiệm.

Theo thông báo, tàu Liên hợp MS-14 (Soyuz MS-14) được ghép nối với modul Ngôi sao của ISS theo chế độ tự động. Tiếp đây, robot tự hành có tên gọi Fedor sẽ tham gia hỗ trợ các phi hành gia cũng như học cách thực hiện một số động tác cử động cơ bản trong môi trường không trọng lực.

Fedor nặng 160 kg, có hình dạng và kích cỡ gần giống con người. Theo kế hoạch, Fedor sẽ ở trên ISS trong 10 ngày, cùng các nhà du hành vũ trụ Nga, Mỹ và châu Âu tiến hành một loạt thí nghiệm. Đây là bước đầu tiên nhằm giúp Fedor có thể thực hiện những nhiệm vụ quan trọng và nguy hiểm đối với các phi hành gia như sửa chữa bên ngoài không gian trong tương lai.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/robot-dau-tien-cua-nga-dat-chan-len-iss