Robot công dân đầu tiên bất ngờ xuất hiện tại INDUSTRY 4.0 Summit

Sáng 13/7, với vai trò là khách mời đặc biệt, robot Sophia đã bất ngờ xuất hiện tại Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0 năm 2018 - INDUSTRY 4.0 Summit 2018. Điều này đã thu hút sự quan tâm của các đại biểu tham dự diễn đàn.

Robot Sophia đã bất ngờ xuất hiện tại Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0 năm 2018 - INDUSTRY 4.0 Summit 2018. ẢNh: H.Anh.

Trong trang phục áo dài truyền thống Việt Nam, robot Sophia đã trả lời trực tiếp trả lời một số câu hỏi của các đại biểu và khách mời.

Nhắc tới sự hỗ trợ của Cách mạng công nghiệp 4.0 tới việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, Robot Sophia cho rằng, Việt Nam cần đẩy mạnh sự sáng tạo, lựa chọn sự khác biệt mới có thể khai thác, tận dụng tốt các cơ hội từ cuộc cách mạng 4.0 mang lại.

Robot Sophia cũng nhấn mạnh, công nghệ sẽ giúp Việt Nam có những cơ hội việc làm mới, rút ngắn khoảng cách trong phát triển. Công nghệ là một yếu tố quan trọng sẽ giúp Việt Nam có bước nhảy vọt về năng suất lao động, các hoạt động kinh tế. Tuy nhiên, Việt Nam cũng cần xây dựng khuôn khổ pháp lý phù hợp để công nghệ mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.

Robot Sofia trả lời câu hỏi tại INDUSTRY 4.0 Summit 2018.

“Việt Nam cần khuôn khổ chính sách cho sự phát triển của công nghệ. Chính phủ cần làm việc với tư nhân, cộng đồng để đảm bảo lợi ích của công nghệ tới được với tất cả xã hội”, robot Sophia nói.

Về thách thức của cách mạng công nghiệp 4.0, robot Sophia cho rằng cách mạng công nghiệp 4.0 luôn luôn là thách thức với vấn đề việc làm trong xã hội. Theo đó, robot Sophia khuyến cáo Việt Nam cần có chính sách đảm bảo quyền lợi cho những thành phần dễ bị tổn thương từ cách mạng công nghiệp 4.0.

“Con người cần phải trang bị những kỹ năng cần thiết để hòa nhập khi tham gia cách mạng công nghiệp 4.0. Tuy nhiên, việc làm cũng sẽ là cơ hội của cách mạng công nghiệp lần thứ tư”, Sophia chia sẻ.

Theo đó, Việt Nam sẽ là một trong những hình mẫu của thế giới trong việc ứng dụng công nghệ, sự phát triển của công nghệ sẽ mang đến cho Việt Nam nhiều việc làm hơn.

Robot công dân này cũng nhấn mạnh tới tính đảm bảo của hệ thống pháp luật tới quyền lợi của những đơn vị làm công nghệ. Đảm bảo con người được trang bị kỹ năng cần thiết trong cuộc phát triển của công nghệ.

Robot Sophia thu hút sự chú ý của truyền thông vào tháng 10/2017 khi đây là robot đầu tiên trong lịch sử được cấp quyền công dân như con người. Theo đó, Arab Saudi đã cấp quyền công dân cho Sophia tại hội nghị thượng đỉnh công nghệ Future Investment Initiative (FII).

Đây là robot có khả năng phân tích các cuộc hội thoại và trích xuất dữ liệu, cho phép Sophia có thể học hỏi, cải thiện phản ứng và trở nên thông minh hơn trong tương lai.

Điều đặc biệt của robot Sophia là có thể giao tiếp với con người bằng cả giọng nói và ánh mắt. Làn da mềm được làm từ silicon cao cấp, cùng với sự kết hợp của nhiều công nghệ tiên tiến cho phép robot thể hiện 62 sắc thái biểu cảm khác nhau trên khuôn mặt.

H.Anh

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/robot-cong-dan-dau-tien-bat-ngo-xuat-hien-tai-industry-4-0-summit.aspx