Robinho: 'Sai lầm của tôi là không chung thủy với vợ'

Tiền đạo người Brazil Robinho phủ nhận những hành vi lạm dụng tình dục trong một vụ án khiến anh bị kết án 9 năm tù và cho rằng 'tội' của anh là không chung thủy với vợ.

"Sai lầm của tôi là không chung thủy với vợ", UOL trích dẫn chia sẻ của Robinho.

Tháng 11/2017, Robinho và 5 người đàn ông khác bị tòa án Milan kết án sơ thẩm vì cáo buộc tham gia vào vụ cưỡng hiếp tập thể với cô gái 23 tuổi, gốc Albania, trong bữa tiệc tại hộp đêm ở Italy tháng 1/2013.

 Robinho chỉ có 4 ngày ngắn ngủi trong lần trở lại Santos. Ảnh: Infobae.

Robinho chỉ có 4 ngày ngắn ngủi trong lần trở lại Santos. Ảnh: Infobae.

Cầu thủ 36 tuổi thừa nhận có quan hệ thân mật khi được sự đồng ý của cô gái trẻ, nhưng không quan hệ tình dục. Robinho nói anh chỉ chạm vào cô gái trong vài phút, trước khi về nhà, trong khi bạn bè của anh ở lại hộp đêm.

"Chúng tôi có mối quan hệ giữa nam và nữ, nhưng không có quan hệ tình dục. Hôm sau, bạn bè nói với tôi rằng họ quan hệ tình dục vì cô ấy muốn. Tôi đang tự bào chữa cho mình. Nếu họ làm gì cô ấy, tôi không thể nói thay họ", Robinho khẳng định vô tội.

Theo luật pháp Italy, bản án của Robinho sẽ không được thi hành cho đến khi hoàn tất thủ tục kháng cáo. Tại thời điểm tuyên án, tiền đạo này vẫn đang ở Brazil, quốc gia không có luật dẫn độ đối với công dân. Vì vậy, Robinho vẫn chưa phải trình diện tòa án ở Italy.

Hôm 12/10, Robinho ký hợp đồng với đội bóng cũ Santos, với mức lương 230 euro/tháng. Tuy nhiên, người hâm mộ và nhà tài trợ đội bóng này phản ứng dữ dội trước sự trở lại của Robinho vì những rắc rối pháp lý mà anh đang vướng phải. Ngày 16/10, CLB Santos đã quyết định chấm dứt hợp đồng với cầu thủ 36 tuổi.

Duy Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/robinho-sai-lam-cua-toi-la-khong-chung-thuy-voi-vo-post1143393.html