Robinho bị giữ nguyên bản án 9 năm tù

Đơn kháng cáo của Robinho không được tòa phúc thẩm của Milan chấp thuận, và chân sút người Brazil nhiều khả năng phải ngồi tù.

Theo Forzaitalianfootball, tòa phúc thẩm thành phố Milan xác nhận đã bác đơn kháng cáo và giữ nguyên bản án 9 năm tù cho Robinho vì hành vi tham gia vụ hiếp dâm tập thể một cô gái tại Italy vào năm 2013.

Tòa án nhấn mạnh Robinho đã "coi thường" và "sỉ nhục tàn bạo" nạn nhân là một phụ nữ Albania. Người phụ nữ này khi ấy ăn mừng sinh nhật tuổi 23 tại một hộp đêm nổi tiếng tại Milan và bị Robinho cùng nhóm bạn chuốc say trước khi thực hiện hành vi đồi bại.

 Robinho đối mặt với án tù ở tuổi 37. Ảnh: Getty.

Robinho đối mặt với án tù ở tuổi 37. Ảnh: Getty.

Tháng 11/2017, Robinho bị tòa án Milan kết án 9 năm tù. Tuy nhiên, cựu sao Real không phải ngồi tù trong thời gian kháng cáo. Đến ngày 11/12/2020, UOL đưa tin tòa phúc thẩm tại Milan vừa bác đơn kháng cáo của Robinho và giữ nguyên án phạt tù 9 năm, đồng thời ban bố lệnh truy nã với cầu thủ người Brazil.

Robinho giờ có 45 ngày để kháng cáo tới Tòa án đốc thẩm tối cao, cơ quan pháp luật cấp cao nhất có thể nhận đơn kháng cáo tại Italy.

Robinho chơi cho Milan trong giai đoạn 2010-2015. Tiền đạo người Brazil có 144 trận cho đội chủ sân San Siro và có 44 bàn thắng. Robinho từng được xem là thần đồng bóng đá Brazil khi nổi lên trong màu áo Santos. Tuy nhiên, tại Real Madrid, Man City hay Milan, chân sút này đều không giữ được sự ổn định khi thường xuyên dành thời gian để tới các hộp đêm ăn chơi.

Robinho đang là cầu thủ tự do sau khi bị Santos chấm dứt hợp đồng trước thời hạn hồi cuối năm 2020. Lý do khiến đội bóng Brazil quyết định vậy vì bị cổ động viên từ khắp nơi phản đối dù giao kèo mới được 2 bên ký kết.

Robinho - chất Samba một thời của Real Madrid Robinho, người vừa bị kết án 9 năm tù sau bê bối tấn công tình dục năm 2013, từng đem đến những pha bóng đậm chất Brazil trong màu áo Real Madrid.

Nhật Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/robinho-bi-giu-nguyen-ban-an-9-nam-tu-post1191540.html