Robert Lewandowski tự đòi 'Quả bóng Vàng', Sadio Mane muốn khoác áo Barcelona

Sau khi cùng Bayern Munich giành 'cú ăn 3' lịch sử ở mùa giải năm nay, tiền đạo Robert Lewandowski tự tin khẳng định, mình xứng đáng với danh hiệu 'Quả bóng Vàng'. Ở một diễn biến khác, tiền đạo Sadio Mane cho biết, muốn chuyển đến Barcelona vì thất vọng với tầm ảnh hưởng của bản thân tại Liverpool.

Lewandowski khẳng định mình xứng đáng nhận danh hiệu “Quả bóng Vàng”. Ảnh: Getty Images

Lewandowski khẳng định mình xứng đáng nhận danh hiệu “Quả bóng Vàng”. Ảnh: Getty Images

Tiền đạo Robert Lewandowski tự đòi danh hiệu “Quả bóng Vàng”

Bayern Munich đã có mùa giải 2019-2020 thành công ngoài sức tưởng tượng khi hoàn tất “cú ăn 3” thứ 2 trong lịch sử câu lạc bộ (CLB) gồm chức vô địch Bundesliga, Cúp quốc gia Đức và Champions League. Trong thành công của “Hùm xám” ở mùa giải năm nay, tiền đạo Robert Lewandowski là cái tên để lại nhiều ấn tượng nhất. “Ngôi sao” người Ba Lan đã ghi tới 55 bàn sau 47 trận, đồng thời là chân sút dẫn đầu danh sách lập công ở cả 3 đấu trường mà đội chủ sân Allianz Arena đều giành cúp.

Trong một mùa giải mà những “ngôi sao” hàng đầu thế giới như C.Ronaldo và Lionel Messi đều không thể giúp đội bóng của mình cạnh tranh chức vô địch ở đấu trường châu Âu, giới chuyên môn đã đánh giá rất cao về khả năng Robert Lewandowski sẽ có thể dành cho mình danh hiệu “Quả bóng Vàng”. Tuy nhiên, do những ảnh hưởng của dịch Covid-19, đơn vị tổ chức trao giải thưởng này là France Football (Pháp) lại quyết định không có “Quả bóng Vàng 2020”.

Với quyết định này của France Football, tiền đạo Lionel Messi của Barcelona sẽ tiếp tục giữ danh hiệu “Quả bóng Vàng” thêm 1 năm nữa cho dù mùa giải vừa qua “ngôi sao” người Argentina và CLB Barcelona đã thi đấu không thành công ở những đấu trường quan trọng là La Liga và Champions League. Rất đông người hâm mộ và cả những huyền thoại bóng đá trên thế giới đã lên tiếng “đòi” sự công bằng cho Lewandowski.

Bản thân tiền đạo người Ba Lan trong buổi phỏng vấn mới đây với Onet cũng tự tin khẳng định anh xứng đáng với danh hiệu cá nhân cao quý này: “Chúng tôi đã giành mọi danh hiệu có thể ở mùa giải vừa qua, còn tôi là chân sút dẫn đầu danh sách ghi bàn ở mọi đấu trường. Tôi nghĩ, nếu một cầu thủ đã đạt được những thành tựu như vậy thì anh ta nên được nhận Quả bóng Vàng”.

Cũng trong bài phát biểu của mình, tiền đạo 32 tuổi đã có những chia sẻ về chiến thắng lịch sử 8-2 của Bayern Munich trước Barcelona tại tứ kết Champions League. “Ngôi sao” người Ba Lan thừa nhận mình cùng các đồng đội đã rất tự tin trước khi bước vào trận đấu này: “Trước trận đấu, chúng tôi biết mình sẽ đánh bại Barcelona. Vài người nói tỉ số có thể là 5-1 nhưng cuối cùng kết quả là 8-2, thực sự khác biệt. Chúng tôi đã cực kì tự tin”.

Thậm chí, Lewandowski cho biết, mình đã sớm đưa ra dự đoán sẽ cùng Bayern Munich giành chức vô địch Champions League mùa giải năm nay: “Serge Gnabry và Joshua Kimmich đã gặp tôi trước trận đấu với Barcelona. Thay vì hỏi ‘liệu chúng ta có thể thắng trận này không’ thì họ hỏi ‘chúng ta sẽ giành Champions League chứ?’. Câu trả lời của tôi là ‘có’”.

Sadio Mane (trái) muốn chuyển đến CLB Barcelona vì thất vọng với tầm ảnh hưởng của bản thân tại Liverpool. Ảnh: Getty Images

Sadio Mane muốn chuyển đến Barcelona

Những ngày gần đây, tương lai của tiền đạo Lionel Messi tại Barcelona đang trở thành một đề tài nóng khi nhận được sự chú ý lớn của giới truyền thông và các cổ động viên của làng túc cầu thế giới.

Sau tuyên bố muốn rời Barcelona ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này, Messi đang là mục tiêu theo đuổi của nhiều đội bóng, trong đó cả Man City, Paris Saint Germain và Juventus đều sẵn sàng chi ra số tiền lớn để chiêu mộ ngôi sao người Argentina. Thậm chí đích thân huấn luyện viên (HLV) Pep Guardiola đã trở lại Barcelona để làm thuyết khách. Ngoài việc gặp gỡ thuyết phục Messi, nhà cầm quân người Tây Ban Nha sẽ nói chuyện với Ban lãnh đạo CLB Barcelona để tìm giải pháp chuyển nhượng hợp lý nhất.

Nếu Messi ra đi, đây sẽ là khoảng trống lớn với Barcelona và Sadio Mane đang được nhắc đến như ứng cử viên hàng đầu thay thế “ngôi sao” 33 tuổi người Argentina tại Nou Camp. Trong quá khứ, Mane đã tỏa sáng rực rỡ dưới sự hướng dẫn của Ronald Koeman tại CLB Southampton, qua đó giúp anh tiến lên một đẳng cấp mới.

Với tài năng đã được khẳng định và mối quan hệ tốt đẹp với Koeman, Mane được xem là mục tiêu phù hợp với Barcelona trong giai đoạn khó khăn này. Phát biểu với báo giới, bản thân tiền đạo 28 tuổi người Senegal cũng sẵn sàng chuyển đến thi đấu tại La Liga nếu nhận được đề nghị chính thức.

Thông tin được tờ Mundo Deportivo đăng tải cho biết, Sadio Mane đang không thực sự hạnh phúc ở Liverpool khi vai trò của anh luôn bị đánh giá thấp hơn các “ngôi sao” khác, đặc biệt là Mohamed Salah và Van Dijk.

Do đó, dù là hạt nhân quan trọng trong lối chơi của HLV Jurgen Klopp tại Liverpool từ nhiều năm qua, nhưng Sadio Mane hoàn toàn không có cơ hội trong các cuộc đua giành giải thưởng cá nhân quan trọng ở Anh, châu Âu cũng như trên phạm vi thế giới.

Mane cảm thấy bất kể anh làm việc chăm chỉ ra sao, ghi được những bàn thắng quan trọng thế nào thì các giải thưởng cuối cùng cũng sẽ về tay Salah, Van Dijk và thậm chí là đội trưởng Liverpool - Jordan Henderson.

Ngoài cơ hội chinh phục các danh hiệu cá nhân, Sadio Mane còn tin rằng đây là thời điểm hoàn hảo để anh tìm kiếm thử thách mới ở La Liga. Chính vì vậy, Mane muốn tái hợp với Koeman ngay cả khi Messi không ra đi.

Vấn đề lớn nhất của Sadio Mane và Barcelona ở thương vụ này là phí chuyển nhượng. Phía Liverpool chỉ chấp nhận bán Mane nếu nhận được 108 triệu bảng (120 triệu euro), số tiền đủ để họ tìm kiếm những “ngôi sao” thay thế tiền đạo này.

Nam Anh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/robert-lewandowski-tu-doi-qua-bong-vang-sadio-mane-muon-khoac-ao-barcelona-post432682.html