Robbie Keane giã từ sự nghiệp ở tuổi 38

Huyền thoại bóng đá Ireland Robbie Keane đã quyết định treo giày sau hơn hai thập niên theo đuổi sự nghiệp cầu thủ và để lại không ít dấu ấn trong làng bóng đá thế giới.

Robbie Keane quyết định chia tay nghiệp "quần đùi áo số" - Ảnh: AFP

Trong thông báo được đưa ra hôm 28.11, Keane nói rằng anh đã có một sự nghiệp vượt quá mọi sự tưởng tượng mà anh từng ấp ủ khi còn “là một cậu bé đam mê bóng đá lớn lên ở Dublin”. Robbie Keane - chân sút giữ kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển quốc gia với 68 bàn thắng, bỏ xa người xếp tiếp theo là Niall Quinn với 21 bàn thắng - đang tập trung cho công việc mới là làm trợ lý cho tân HLV Mick McCarthy của đội tuyển Ireland.

Bóng đá Ireland chia tay một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử - Ảnh: AFP

Từng là thủ quân của đội tuyển Ireland trong hơn 1 thập niên, cựu danh thủ 38 tuổi sẽ thay thế cho Roy Keane trong vai trò trợ lý HLV sau khi đàn anh và và HLV Martin O'Neill bị sa thải hồi tuần trước. AFP dẫn thông báo của Robbie Keane thổ lộ: “Hôm nay, sau 23 năm tuyệt vời, tôi chính thức tuyên bố giải nghệ cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Từ Crumlin United cho đến nhiều nơi trên thế giới như Milan, London và Los Angeles, tôi chưa bao giờ có thể hình dung rằng sự nghiệp bóng đá của tôi lại có thể đi trên con đường đó. Điều này vượt quá mọi sự tưởng tưởng của tôi khi còn là một cậu bé đam mê bóng đá lớn lên ở Dublin”.

Không giống như người có cùng họ Roy Keane, Robbie Keane có mối quan hệ rất tốt với McCarthy trong thời gian vị HLV này dẫn dắt đội tuyển quốc gia lần trước. Robbie Keane từng là một trong những cầu thủ ngôi sao của đội tuyển Ireland tham dự World Cup 2002, năm mà tuyển thủ đẳng cấp thế giới Roy Keane đã bị đuổi về nước trước cả khi vòng chung kết khai mạc vì đã lớn tiếng nạt nộ, chỉ trích HLV McCarthy. Năm đó, Ireland bị Tây Ban Nha loại sau loạt sút luân lưu ở vòng 1/8.

Sự nghiệp ở cấp CLB của Robbie Keane cũng gặt hái được nhiều thành công. Keane đã ghi tổng cộng 126 bàn thắng sau 349 trận đấu ở Premier League, trong đó có 91 trận dưới màu áo của Tottenham Hotspur. Ở Premier League, ngoài Tottenham, Robbie Keane còn chơi cho Coventry, Leeds United và Liverpool. Keane chia sẻ: “Nay thì việc rời nhà từ năm 15 tuổi để theo đuổi sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp ở Anh có vẻ như đã thuộc về một cuộc đời khác đã trôi qua rồi. Tôi từng là một cầu thủ bóng đá đường phố tràn đầy hy vọng, được trang bị bằng những tham vọng to lớn và quyết tâm thành công. Tất cả những điều mà tôi cần lúc đó là một cơ hội”.

Keane đã có những năm tháng rực rỡ ở CLB Tottenham - Ảnh: AFP

Sau cùng, Keane đã giành những từ ngữ ấm áp cho thời gian dài thi đấu cho Ireland, với tổng cộng 146 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Ngoài World Cup 2002, Keane cũng có hai lần tham dự EURO. “Thi đấu cho đội tuyển quốc gia và mang băng đội trưởng là những điểm nhấn trong sự nghiệp của tôi. Tôi yêu thích từng khoảnh khắc trong hành trình tuyệt vời với đội tuyển Ireland trong suốt 18 năm. Và như tôi từng phát biểu nhiều lần trước đây, từ ngữ không thể diễn tả hết niềm tự hào là người Ireland của tôi”, Keane nói.

Tây Nguyên

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/robbie-keane-gia-tu-su-nghiep-o-tuoi-38-96074.html