Rob Reite: Tấn công bằng xe tải còn kinh khủng hơn xả súng

Chuyên gia về an ninh Rob Reite (Mỹ) đánh giá những vụ tấn công bằng xe tải còn tồi tệ hơn cả xả súng.

Những ngày qua, liên tiếp xảy ra những sự kiện chết chóc ở nước Mỹ khiến dư luận không khỏi bị sốc. Cụ thể, khi dân chúng Mỹ vẫn chưa hết bàng hoàng bởi vụ tấn công khủng bố bằng xe bán tải ở Hạ Manhattan, New York, Mỹ ngày 31/10 thì mộ vụ xả súng lại diễn ra tại một siêu thị Walmart ở bang Colorado.

Trong khi vụ tấn công bằng xe tải này làm 8 người chết, hơn 10 người bị thương thì vụ xả súng xảy ra tối ngày 1/11 đã khiến 2 người chết và một người bị thương. Đây là vụ xả súng mới nhất liên quan đến tình trạng bạo lực súng đạn ở Mỹ, sau vụ xả súng tại Las Vegas khiến 58 người thiệt mạng hồi tháng 10 vừa qua. Điều này cho thấy số người thương vong trong các vụ tấn công bằng xe tải lớn hơn vụ xả súng.

Hiện trường vụ tấn công khủng bố bằng xe bán tải tại Hạ Manhattan, New York ngày 31/10 vừa qua. Ảnh: CNN.

Hiện trường vụ tấn công khủng bố bằng xe bán tải tại Hạ Manhattan, New York ngày 31/10 vừa qua. Ảnh: CNN.

Rob Reiter, chuyên gia về an ninh ở Mỹ, có những nhận định đáng chú ý về vấn đề các vụ xả súng và tấn công khủng bố bằng xe tải.

"Mối đe dọa từ các vụ tấn công bằng xe tải gây ra nỗi kinh hoàng theo cách riêng và còn tồi tệ hơn các vụ xả súng. Bạn có thể giám sát tình hình trong một sự kiện lớn, nhưng bạn không thể kiểm soát mọi nơi suốt 365 ngày mỗi năm", chuyên gia Rob Reiter cho biết.

Mời quý vị độc giả xem video nghi phạm khủng bố New York cầm súng lao ra khỏi xe trước khi bị bắt (nguồn: CNN):

Theo dữ liệu nghiên cứu của ông Reiter, chỉ riêng trong năm 2016, các vụ tấn công bằng xe tải, ô tô đã khiến 601 người ở các nước phương Tây thiệt mạng. Con số này nhiều hơn tổng số nạn nhân tử vong trong các vụ khủng bố bằng hình thức đánh bom, xả súng và đâm chém gộp lại.

Những năm gần đây, những kẻ khủng bố sử dụng xe tải và ô tô làm vũ khí tấn công đáng sợ khiến nhiều người thương vong. Chiến thuật dùng xe làm vũ khí tấn công từng được sử dụng ở Mỹ, Pháp và một số nước khác. Những kẻ tấn công thường lái xe lao vào đám đông nhằm khiến có càng nhiều người thương vong. Chúng chọn những phương tiện giao thông làm vũ khí tấn công cuối cùng khi không thể sử dụng các vũ khí sát thương mạnh khác như đánh bom tự sát, xả súng...

Tâm Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/nguoi-noi-tieng/rob-reite-tan-cong-bang-xe-tai-con-kinh-khung-hon-xa-sung-956515.html