Rộ xu hướng 'ly hôn thời corona', công ty Nhật ra mắt dịch vụ 'nơi nương tựa tạm thời'

Từ khóa 'ly hôn thời corona' bắt đầu xuất hiện từ đầu tháng 4 và đang có xu hướng lan rộng trên các trang mạng xã hội Nhật Bản khi các cặp vợ chồng buộc phải ở nhà cùng nhau trong thời gian cách ly chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Tỷ lệ ly hôn tại Nhật Bản được dự báo sẽ gia tăng sau đại dịch Covid-19. (Nguồn: Shutterstock)

Những ngày gần đây, trang mạng xã hội Twitter đang trở thành diễn đàn yêu thích của các vợ Nhật Bản. Nhiều người tâm sự, họ cảm thấy chán nản và thất vọng về các “đức ông chồng” vô tâm, hay đòi hỏi. Nhiều tin nhắn, bình luận thậm chí còn ám chỉ rằng cuộc hôn nhân đang đến bờ vực tan vỡ.

Không chỉ riêng Trung Quốc, tại nhiều nơi, việc đời sống hôn nhân trở nên căng thẳng do các các cặp vợ chồng chạm mặt nhau cả ngày trong thời gian cách ly xã hội cũng có xu hướng tăng. Tuy nhiên, tại Nhật Bản, xu hướng “ly hôn thời corona” lại đang gia tăng vượt trội khi tỷ lệ các cặp đôi ngỏ ý muốn “đường ai nấy đi” sau cách ly nhiều không kém gì Trung Quốc.

Tỷ lệ ly hôn tại đất nước hoa anh đào hiện đang là 35%, thấp hơn một số quốc gia phương Tây như Mỹ (45%), Anh (41%) và cao hơn Trung Quốc (30%). Tỷ lệ này, theo các chuyên gia xã hội học chắc chắn sẽ gia tăng trong tương lai gần khi những báo cáo gần đây cho thấy, tỷ lệ hồ sơ ly hôn ở Trung Quốc đã tăng vọt sau thời gian cách ly xã hội.

“Giọng chồng tôi rất to. Anh ấy ho và ăn uống liên tục. Ti vi thì mở ầm ầm cả ngày. Anh ấy cũng thường xuyên ngủ ở phòng khách và ngáy rất to. Tôi đã phải chịu đựng cảnh này gần 10 ngày nay. Đến bao giờ mới hết tình trạng này đây”, một bà vợ Nhật than thở trên trang mạng Twitter.

Một tài khoản khác lấy tên “nỗi thống khổ” (Miserable) cũng chia sẻ trên Twitter rằng, việc ở nhà quá lâu thời Covid-19 đã khiến hình ảnh chồng cô trở xấu xí hơn. “Quanh đi quẩn lại anh ấy hết ăn uống rồi đi lại khắp nhà mà không hề vệ sinh hay rửa tay và cũng không biết làm gì trong bếp. Nếu bình thường, khi thấy sự khác biệt trong cách sinh hoạt giữa hai vợ chồng, tôi thường bỏ qua nhưng dịp này có lẽ tôi nên suy nghĩ nghiêm túc về cuộc hôn nhân của mình”, tài khoản này tâm sự và cho biết thêm, cô cảm giác chồng mình coi vợ không khác gì một người quản gia.

Ông Chie Goto, luật sư chuyên giải quyết các vụ ly hôn tại một văn phòng luật sư ở thành phố Nishinomiya cho biết, các cặp vợ chồng Nhật Bản đang phải đối mặt với một tình huống “hiếm hoi” chưa từng có tiền lệ khi người chồng bị mất việc hoặc phải làm việc ở nhà, con cái cũng nghỉ học và người dân được khuyến nghị hạn chế ra đường, kể cả ngày cuối tuần trong thời gian cách ly xã hội.

“Ngôi nhà đã trở thành không gian làm việc chủ yếu và đây là nguyên nhân chính của vấn đề. Người dân cảm thấy căng thẳng khi môi trường làm việc thay đổi, khiến cho những mâu thuẫn được đẩy cao và những vết rạn nứt trong hôn nhân có dịp xuất hiện”, ông Goto cho hay.

Ông Goto đã gợi ý một số giải pháp hữu ích giúp các cặp vợ chồng Nhật Bản giảm căng thẳng trong thời gian cách ly tại nhà, theo đó quan trọng nhất là cả hai cần phải thảo luận và trao đổi ý kiến một cách thẳng thắn và cởi mở.

Ngoài ra một số đề xuất như cùng nhau nấu ăn, chia sẻ việc nhà, cùng thống nhất các quy định về vệ sinh cá nhân và rửa tay để tránh mầm bệnh… cũng được cộng đồng mạng chia sẻ và hưởng ứng.

Nắm bắt được xu hướng này, công ty Kasoku có trụ sở ở Tokyo cũng vừa cho ra mắt dịch vụ cho thuê phòng ngắn hạn để các cặp đôi vừa có không gian riêng vừa đảm bảo tuân thủ việc cách ly ở nhà vì dịch bệnh Covid-19 bùng phát.

Dịch vụ có tên gọi “nơi nương tựa tạm thời” dành cho các cặp đôi mâu thuẫn trong hôn nhân bắt đầu được công ty triển khai từ hôm 3/4 và đã nhận được khá nhiều yêu cầu đặt phòng trong dịp này.

Mỗi phòng nghỉ sẽ có giá tầm 4.400 Yen/đêm (khoảng 1 triệu đồng) với đầy đủ nội thất, mạng wifi. Ngoài Tokyo, công ty này cũng đang triển khai dịch vụ tại Osaka, Kyoto và Fukuoka.

“Chúng tôi hy vọng trước hết các cặp đôi cần giữ khoảng cách và nghĩ về cuộc hôn nhân của họ. Về phần mình, chúng tôi sẽ cung cấp các phòng để sinh hoạt và không gian làm việc từ xa”, đại diện công ty Kosuke cho biết.

Yêu cầu cách ly ở nhà để phòng dịch Covid-19 tại Nhật Bản được cho là sẽ tiếp tục kéo dài khi dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp. Tính đến ngày 28/4, theo thống kê của trang Wordometers, Nhật Bản đã có 13.614 ca nhiễm Covid-19 và 385 trường hợp tử vong. Quốc gia này cũng đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia hôm 16/4.

Thanh Dung

(theo SCMP, Kyodo)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ro-xu-huong-ly-hon-thoi-corona-cong-ty-nhat-ra-mat-dich-vu-noi-nuong-tua-tam-thoi-114602.html