Rộ tin Nga bất ngờ 'mặc cả' với Israel và Mỹ về chiến sự Syria

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow có thể đẩy Iran ra khỏi chiến trường Syria với điều kiện Mỹ phải giảm lệnh trừng phạt với Tehran.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: AP

Phát biểu trong một cuộc họp hôm 19/11, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiết lộ Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra thỏa thuận với Israel và Mỹ, nói rằng Iran sẽ rời khỏi Syria để đổi lấy việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt của Washington chống lại Tehran.

Trong quá khứ, Nga đã nhiều lần khẳng định rằng họ không thể buộc Iran rút khỏi Syria hoàn toàn nhưng Moscow đã làm việc để thuyết phục các lực lượng này cách xa biên giới Israel ít nhất 85 km.

Mặc dù vậy, phía Israel thường xuyên nhấn mạnh rằng họ không chấp nhận việc quân đội Iran đóng quân ở bất cứ nơi nào trong lãnh thổ Syria.

Theo các nguồn tin, hiện chưa rõ liệu đề xuất có được đưa ra trong cuộc đối thoại của Thủ tướng Netanyahu với Tổng thống Putin ở Paris bên lề Diễn đàn Hòa bình hồi tuần trước hay không.

Trong khi ông Netanyahu bày tỏ quan điểm lạc quan về các cuộc họp gần đây của ông với Tổng thống Nga và Đặc phái viên Mỹ James Jeffery về Syria, ông nói với ủy ban Knesset rằng đề xuất của ông Putin mới chỉ là ý tưởng sơ bộ và Israel vẫn chưa xác định được rõ ràng nhiều vấn đề.

Đề xuất mới nhất của Moscow đến trong bối cảnh căng thẳng kéo dài giữa Israel và Nga. Điện Kremlin đã đổ lỗi cho Israel vụ máy bay Il-20 của Nga vô tình bị không quân Syria bắn hạ do lầm tưởng là mục tiêu của Israel hồi tháng 9/2018.

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo Times of Israel)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/ro-tin-nga-bat-ngo-mac-ca-voi-israel-va-my-ve-chien-su-syria-a252267.html