Rộ tin cô dọn phòng có thai nhờ trộm tinh trùng trong BCS của đại gia, bác sĩ nói gì?

Nhiều trang tin nước ngoài đăng tải câu chuyện cô dọn phòng khách sạn ở TP Las Vegas, Mỹ có thai sau khi đưa tinh trùng trong BCS của triệu phú công nghệ vào âm đạo mình.

Nội dung cụ thể như sau:

Jane - người phụ nữ 36 tuổi sống ở TP Las Vegas, Mỹ làm nghề dọn phòng khách sạn. Cách đây 4 năm, trong lúc dọn thùng rác phòng khách sạn, Jane thấy giấy tờ tài khoản ngân hàng của triệu phú công nghệ 24 tuổi cùng một BCS chứa tinh trùng sau khi quan hệ với ai đó.

Vì muốn có con với người giàu có, Jane đã lén đưa tinh trùng trong BCS đó vào âm đạo của mình. Sau đó, cô có thai và sinh ra bé trai kháu khỉnh.

4 năm sau thời điểm “chơi liều ăn nhiều”, Jane (năm nay 40 tuổi) gửi đơn ra tòa đề nghị triệu phú công nghệ (năm nay 28 tuổi) gửi tiền trợ cấp cho con trai mình dù chưa từng ăn nằm hay quan hệ với anh ta.

Trong phiên điều trần hỗ trợ trẻ em, Jane thú nhận rằng chưa bao giờ ngủ với triệu phú kia và âm thầm đưa tinh trùng của anh ta vào âm đạo sau khi dọn dẹp phòng khách sạn.

“Cậu ấy để lại tờ giấy tài khoản ngân hàng trên đầu giường phòng khách sạn và tôi đã nhìn thấy khi đang dọn dẹp. Lúc đó tôi muốn có một đứa con và nghĩ sẽ tốt hơn nếu có con với người giàu có”, Jane thú nhận.

Kết quả xét nghiệm AND huyết thống cho thấy, triệu phú công nghệ kia chính là cha cậu bé mà Jane đang nuôi dưỡng. Tòa yêu cầu triệu phú trả cho Jane 2 triệu USD tiền nuôi dưỡng con trai anh 3 năm qua.

Dù vậy, luật sư của triệu phú cho biết thân chủ đang có hành động pháp lý kiện Jane vì tội ăn cắp tinh trùng và xâm phạm quyền riêng tư của anh.

Jane hiện đã bỏ công việc dọn dẹp khách sạn, bắt đầu công việc kinh doanh và vẫn có toàn quyền nuôi con trai mà cô đặt theo triệu phú.

2 trong những trang tin đăng tải chuyện gây sốc này.

2 trong những trang tin đăng tải chuyện gây sốc này.

Thông tin gây sốc trên được nhiều trang web nước ngoài đăng tải hôm qua, song hiện chưa rõ có phải tin bịa đặt không.

Nhiều người vẫn thắc mắc chuyện đưa tinh trùng trong BCS vào âm đạo có thể mang thai không?

Về chuyện này, bà Lan - bác sĩ phụ sản ở TP.HCM trả lời: “Đưa BCS chứa tinh trùng vào âm đạo thì việc có thai hoàn toàn có thể xảy ra với điều kiện BCS đã được thắt chặt, không thủng, không rách, tức tinh trùng không tràn được ra ngoài. Nếu thời gian tinh trùng ở ngoài môi trường quá lâu trước khi cho vào âm đạo thì khó mà mang thai được”.

Bánh xe bốc cháy lăn ngay trước mặt cô gái bị tử thần từ chối:

"Đến Diêm Vương cũng từ chối cô gái này" là bình luận của dân mạng sau khi xem clip.

Quyên Y

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/ro-tin-co-don-phong-co-thai-nho-trom-tinh-trung-trong-bcs-cua-dai-gia-bac-si-noi-gi-125363.html