Rộ thông tin ông Trump từ chối thăm Ấn Độ vì phản đối thương vụ S-400

Mặc dù nhận được lời mời từ hồi tháng 8, Tổng thống Trump được cho là sẽ hoãn chuyến thăm New Delhi do không hài lòng về việc Ấn Độ vẫn bất chấp mua S-400 của Nga.

Tổng thống Trump có thể sẽ từ chối đến thăm Ấn Độ.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders xác nhận rằng Tổng thống Donald Trump đã nhận được lời mời đến thăm Ấn Độ từ hồi đầu tháng 8, tuy nhiên quyết định cuối cùng vẫn chưa được nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra.

NDTV trích dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết, Tổng thống Trump đã từ chối đến thăm Ấn Độ với tư cách khách mời danh dự Ngày Cộng hòa vào ngày 26/1/2019. Theo nguồn tin này, trong vài tuần qua, các quan chức Mỹ đã nhiều lần nhấn mạnh chuyến thăm sẽ bị trì hoãn.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ và Đại sứ quán Mỹ tại New Delhi vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về vấn đề trên.

Thông tin về việc ông Trump từ chối thăm Ấn Độ xuất hiện trong bối cảnh Mỹ đang không đồng ý về một số vấn đề giữa hai nước, bao gồm việc nước này ép New Delhi ngừng mua dầu của Iran, cũng như phản đối thương vụ mua S-400 của Nga.

Các quan chức chính phủ Mỹ trước đây đã cảnh báo rằng Ấn Độ có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt thứ cấp nếu nước này vẫn quyết định mua tổ hợp phòng thủ tên lửa của Moscow.

Đầu tháng 10, Tổng thư ký Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) Mohammad Barkindo và Bộ trưởng Dầu khí Ấn Độ Dharmendra Pradhan đã tổ chức cuộc họp thứ ba của Đối thoại Năng lượng OPEC-Ấn Độ để thảo luận về những diễn biến hiện tại trên thị trường dầu mỏ, trong bối cảnh giá dầu cao và có thể lên tới 85 USD/thùng.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ro-thong-tin-ong-trump-tu-choi-tham-an-do-vi-phan-doi-thuong-vu-s-400-a408897.html