Rò rỉ thông tin hơn 31.000 giao dịch thẻ ngân hàng, Thế giới di động lên tiếng phủ nhận

Ngày 7/11, thông tin của hơn 31.000 giao dịch thẻ ngân hàng (NH) và hơn 5 triệu email được cho là của khách hàng Thế Giới Di Động bị tài khoản erchowin chia sẻ trên Internet.

Hình minh họa - Ảnh Tài chính Online

Ngày 7/11, thông tin của hơn 31.000 giao dịch thẻ ngân hàng (NH) và hơn 5 triệu email được cho là của khách hàng Thế Giới Di Động bị tài khoản erchowin chia sẻ trên Internet.

Chưa dừng lại ở đó, đến ngày hôm sau (8/11) tin tặc tiếp tục đẩy các thông tin liệt kê đầy đủ 16 chữ số thẻ tín dụng của những tài khoản được cho là của khách hàng Thế giới đi động.

Đáng chú ý, trong danh sách mới tung lên mạng có cả thẻ thanh toán quốc tế (Visa, MasterCard,.. ) cũng như bản ghi liệt kê số thẻ ngân hàng.

Mặc dù cho đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận trường hợp nào trong số hơn 31.000 thông tin giao dịch thể ngân hàng trên bị rủi ro nguy hiểm. Tuy nhiên, đại diện một số ngân hàng cho hay đã cho rà soát lại toàn bộ dữ liệu cũng như phân tích các yếu tố liên quan để xác định xem có rủi ro hay không. Trong trường hợp có nguy cơ rủi ro sẽ cảnh báo ngay cho khách hàng.

Ông Lê Minh Huấn, Phó Tổng Giám đốc ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB), cho biết: Mặc dù phía Thế giới đi động đã xác nhận là hệ thống thông tin của họ vẫn an toàn nhưng để an toàn cho ví tiền của mình và để tránh rủi ro có thể xảy ra, tốt nhất những khách hàng nào từng thực hiện giao dịch bằng thẻ tại TGDĐ nên đến ngân hàng để đổi thẻ mới ngay.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Phúc, chuyên gia về thẻ ngân hàng cho rằng, tại khá nhiều điểm bán hàng hiện nay có hiện tượng nhân viên thu ngân chủ động nhập thêm toàn bộ dữ liệu tên chủ thẻ và các thông tin cá nhân liên quan số thẻ của khách hàng vào hệ thống dữ liệu để thuận tiện trong việc đối soát nội bộ.

"Điều này là vô cùng rủi ro cho chủ thẻ. Bởi không ai có thể đảm bảo việc bảo mật thông tin là tuyệt đối, hoặc có thể cam kết nhân viên của họ sẽ không mang thông tin đó ra bên ngoài, hay tin chắc hệ thống cơ sở dữ liệu của họ không bao giờ bị hack. Nghĩa là nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu có thể xảy ra" – chuyên gia Nguyễn Hữu Phúc cảnh báo.

Trong khi đó, đại diện Thế giới di động đã lên tiếng khẳng định hiện tại hệ thống công nghệ thông tin của đơn vị này vẫn an toàn, hoạt động bình thường và không hề bị ảnh hưởng. Tất cả thông tin được lan truyền đều là giả.

Thành Trung (T/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ro-ri-thong-tin-hon-31000-giao-dich-the-ngan-hang-the-gioi-di-dong-len-tieng-phu-nhan-20181110102542978.htm