Rõ mốc thời gian, huy động sự tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc công dân kiến nghị ở TP Hà Tĩnh

Trong phiên tiếp công dân định kỳ tháng 11/2019 của Thành ủy Hà Tĩnh sáng nay (20/11), các đơn vị liên quan đã tập trung phân tích, đề xuất giải pháp xử lý dứt điểm các vụ việc kéo dài; đồng thời tiếp, giao xử lý 1 trường hợp liên quan đến vấn đề đất đai.

Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Tĩnh chủ trì phiên tiếp.

Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Tĩnh chủ trì phiên tiếp.

Theo báo cáo, các phiên tiếp công dân trong 6 tháng (từ tháng 4 - 10/2019) vừa qua đã tiếp nhận 35 vụ việc. Trong đó, qua theo dõi, có 11 nội dung được các phòng, ban, địa phương hoàn thành; 8 vụ việc đang thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan cấp trên hoặc đang được các cơ quan cấp trên rà soát lại; 16 vụ việc thuộc thẩm quyền thành phố hoặc phường, xã nhưng chưa hoàn thành hoặc chưa được giải quyết dứt điểm.

Các vụ việc tồn đọng tập trung chủ yếu vào lĩnh vực đất đai, đền bù sự cố môi trường biển, thanh quyết toán phần còn thiếu công trình đường giao thông.

Theo đánh giá, một số địa phương, đơn vị chưa tập trung giải quyết các vụ việc theo chỉ đạo. Đến nay, nhiều vụ việc vẫn chậm, xử lý lúng túng, khó khăn. Trong khi đó, một số công dân vẫn chưa đồng tình với kết quả xử lý dù đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp, giải thích, trả lời…

Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh Trịnh Văn Ngọc đề nghị các đơn vị, địa phương liên quan bám sát các kết luận và chủ động giải quyết.

Chỉ đạo giải quyết các vụ việc tồn đọng, Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh Trịnh Văn Ngọc đề nghị các đơn vị, địa phương liên quan bám sát các kết luận và chủ động giải quyết; việc vận hành sau mỗi phiên tiếp cần cụ thể, phối hợp tốt hơn; thường xuyên rà soát, đôn đốc tiến độ xử lý các vụ việc; đối với những địa phương, đơn vị thực hiện không nghiêm túc, đề nghị phê bình, nhắc nhở hoặc xem xét trách nhiệm và dự kiến sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chỉ đạo, thực hiện các kết luận...

Cùng chỉ đạo giải quyết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Quốc Tuấn đề nghị đơn vị liên quan tham mưu đề xuất mốc thời gian hoàn thành cụ thể đối với từng vụ việc và nếu khó khăn thì phải có văn bản xin gia hạn để huy động sự tập trung giải quyết.

Ông Nguyễn Đăng Ninh (phường Đại Nài) trình bày kiến nghị tại phiên tiếp.

Phiên tiếp công dân tháng 11/2019, thành phố đã tiếp 15 lượt công dân. Ban Tiếp công dân và các phòng chức năng đã tiếp nhận, giải thích, hướng dẫn cụ thể.

Tại phiên tiếp, lãnh đạo thành phố đã trực tiếp nghe ông Nguyễn Đăng Ninh (phường Đại Nài) trình bày kiến nghị xem xét giải quyết đất ở cho gia đình theo diện bị ảnh hưởng bởi nâng cấp đường 26/3.

Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ, nghe lãnh đạo các đơn vị, địa phương liên quan báo cáo tình hình giải quyết và đề xuất hướng xử lý kiến nghị của ông Ninh, chủ trì phiên tiếp giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với địa phương và các đơn vị liên quan kiểm tra cụ thể, tiếp tục tháo gỡ vướng mắc...

Thành Chung

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/chinh-quyen/ro-moc-thoi-gian-huy-dong-su-tap-trung-giai-quyet-dut-diem-cac-vu-viec-cong-dan-kien-nghi-o-tp-ha-tinh/182574.htm