Rơ Lan H'Kem người con tiêu biểu của buôn làng

Đến vùng biên giới Đức Cơ, hỏi về chị Rơ Lan H'Kem chắc bà con ai cũng biết. Chị H'Kem không những là một công nhân điển hình thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng của Công ty 72 (Binh đoàn 15), mà còn là người biết làm giàu trên quê hương và tận tình giúp đỡ những gia đình còn khó khăn để cùng vươn lên trong cuộc sống.

Rơ Lan H’Kem (38 tuổi, người Giơ Rai) là công nhân khai thác mủ cao su của Đội 8, Công ty 72 (Binh đoàn 15), sinh sống tại làng Nú, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ. Chị được mọi người biết đến như một tấm gương sáng về thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” của đơn vị. Rơ Lan H’Kem cũng là điển hình tiên tiến trong Đại hội Thi đua Quyết thắng của Công ty 72 từ năm 2012 đến năm 2018. Đặc biệt, chị là cá nhân duy nhất đại diện cho người lao động Binh đoàn 15 tham dự lễ vinh danh và giao lưu thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” do Bộ Quốc phòng tổ chức tháng 4 năm 2017 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

 Chị H’Kem (đứng giữa) trao đổi với phóng viên.

Chị H’Kem (đứng giữa) trao đổi với phóng viên.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, từ 3 giờ sáng, khi màn đêm tĩnh mịch và cái lạnh se sắt vẫn còn bao trùm cả không gian núi rừng vùng biên giới Đức Cơ, chị Rơ Lan H’Kem đã bắt đầu ngày mới với công việc cạo mủ cao su. H’Kem vào làm công nhân và gắn bó với công việc này gần 20 năm, vượt qua bao khó khăn, vất vả, chị vẫn nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Một mình chị nhận chăm sóc, khai thác 2,2ha cao su. Điều đáng khen, tay nghề của chị luôn được đánh giá giỏi và xuất sắc; sản lượng hằng năm vượt kế hoạch được giao từ 8 đến 35%. Thu nhập bình quân từ 6 đến 7 triệu đồng/tháng.

Theo chị Rơ Lan H’Kem, điều cần nhất của một người thợ khai thác mủ cao su là sự kiên trì, nắm vững kỹ thuật cạo để đạt năng suất cao nhất. Trước đây, khi mới chập chững bước vào nghề, chị cũng như bao người khác, nhất là số công nhân và người lao động dân tộc thiểu số địa phương còn nhiều bỡ ngỡ, từ việc trồng, bón phân, chăm sóc, đặc biệt là thường xuyên cạo mủ sai kỹ thuật, dăm cạo sâu, đường cạo không sạch, khiến cây cho năng suất thấp. Nhiều thời điểm giá mủ cao su giảm mạnh, tiền lương ít, thời tiết thất thường, cây bị bệnh nhưng chị không nản lòng mà tìm cách khắc phục khó khăn. Chị chủ động đăng kí học các lớp kỹ thuật cạo mủ, chăm sóc cây rồi về truyền dạy lại cho các chị em trong làng và cả những vùng lân cận. Nắm vững kỹ thuật, cộng thêm sự chăm chỉ, ý chí tự học hỏi, dần dần tay nghề của chị được nâng cao, năng suất mủ cao su tăng đều qua các năm bền vững. Để tăng thu nhập kinh tế gia đình, chị Rơ Lan H’Kem còn đầu tư mở rộng diện tích trồng các loại cây nông sản. Đến nay, ngoài nhận khoán 2,2 ha cao su, gia đình chị H’Kem trồng thêm 2 ha cà phê, 3ha điều, 2 ao cá với diện tích 165m2 và 5 con bò thịt, mỗi năm cho thu nhập gần 400 triệu đồng.

Không giấu được niềm vui trên khuôn mặt, ông Rơ Lan Khôi ở làng Nú bộc bạch: Có được cuộc sống no đủ như ngày hôm nay, gia đình tôi biết ơn nhiều lắm sự giúp đỡ của chị Rơ Lan H’Kem. 5 năm trước, thấy mình khó khăn, nó đến hướng dẫn cách trồng cây xen canh “lấy ngắn nuôi dài”, chăm sóc, khai thác cao su, còn cho thêm cây tiêu giống, cà phê giống…rồi cho mượn tiền mà không tính lãi. Nó là phụ nữ, nhưng rất tốt, gần dân, giúp dân…nhiều hộ dân ở khu vực này thoát được cái đói khổ, con cái đến trường học được con số…là nhờ H’Kem giúp đỡ, hỗ trợ, dân làng mình biết ơn nó lắm!

Còn Thiếu tá Nguyễn Cảnh Quang, Giám đốc Công ty 72 (Binh đoàn 15), thì chia sẻ: “Chị Rơ Lan H’Kem là một công nhân xuất sắc, ngoài công việc chính, chị còn là tổ trưởng tổ lao động đồng bào dân tộc thiểu số tại đơn vị. Bên cạnh đó, chị còn gần gũi động viên, giúp đỡ các hộ gia đình trong thôn, làng phát triển kinh tế, biết trồng, thu hoạch các loại cây công nghiệp giá trị cao, chung sức xây dựng đời sống văn hóa mới. Làng H’Kem không còn hộ thiếu đói, người dân đoàn kết giúp nhau sản xuất, nhiều hủ tục lạc hậu được bà con loại bỏ. H’Kem thực sự là một tấm gương sáng để công nhân, người lao động và bà con noi theo và học tập”.

Từ những nỗ lực cố gắng, khắc phục mọi khó khăn, Rơ Lan H’Kem đã góp phần cùng Công ty 72 hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Chị vinh dự được Binh đoàn 15 chọn tham dự Lễ vinh danh “Lao động điển hình” do Bộ Quốc phòng tổ chức. Từ năm 2012- 2018, H’Kem được đơn vị tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. Còn người dân làng Nú từ lâu đã “phong tặng” H’Kem là đứa con tiêu biểu của buôn làng./.

Bài, ảnh: LÊ QUANG HỒI

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/ro-lan-h-kem-nguoi-con-tieu-bieu-cua-buon-lang-568176