Rò khí gas ở Ấn Độ, 11 người thiệt mạng

Ngày 30.4, một vụ rò rỉ khí gas nghiêm trọng đã xảy ra ở bang Punjab (Ấn Độ) khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, 9 người phải nhập viện.

Sự việc xảy gần một cửa hàng tạp hóa ở Giaspura, huyện Ludhiana, bang Punjab. Giaspura là khu vực có nhiều nhà máy công nghiệp xen lẫn các khu dân cư.

Lực lượng Phản ứng thảm họa quốc gia (NDRF) đã được triển khai đến hiện trường để ứng phó. Người dân địa phương đã nhận lệnh sơ tán khẩn cấp và không tới khu vực nguy hiểm.

Người đứng đầu chính quyền bang Punjab Bhagwant Mann cho biết vụ rò rỉ hóa chất bắt nguồn từ một công ty trong khu vực nhưng không công bố thông tin cụ thể.

Vụ rò rỉ khí gas đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, 9 người bị thương. Con số thương vong có thể sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian tới khi lực lượng cứu hộ tiếp cận sâu hơn hiện trường vụ việc.

Các vụ rò rỉ khí gas công nghiệp thường xuyên xảy ra ở Ấn Độ với nguyên nhân được cho là tiêu chuẩn an toàn còn lỏng lẻo và thiếu kiểm tra giám sát. Sự việc này khiến người dân Ấn Độ nhớ lại thảm họa Bhopal, một thảm họa công nghiệp xảy ra tại nhà máy sản xuất thuốc trừ sâu, mà chủ sở hữu và điều hành là Union Carbide (UCIL) ở Bhopal, bang Madhya Pradesh vào năm 1984, khiến gần 4.000 người tử vong và hơn 500.000 người bị ảnh hưởng.

Đan Thùy

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/ro-khi-gas-o-an-do-11-nguoi-thiet-mang-197339.html