Giáo viên bị kết luận sai phạm khi thuê người khác thay mình đứng lớp đã có những chia sẻ về vụ việc với phóng viên Báo Người Lao Động
Liên quan đến việc thầy giáo chưa có bằng THPT phải thuê 2 người dạy thay, UBND huyện Chư Păh đề nghị phê bình và kiểm điểm rút kinh nghiệm.
Do sai phạm trong quản lý tài chính và cho giáo viên thuê người dạy thay, hiệu trưởng và giáo viên Trường Tiểu học và THCS Ia Mơ Nông bị UBND huyện Chư Păh (Gia Lai) yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm.
Nam giáo viên Rơ Châm Thom đang công tác tại trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) do năng lực yếu, ốm đau bệnh tật nên đã thuê hai người khác dạy thay, mỗi tháng trả từ 6,5-6,8 triệu đồng/người/tháng.
Một giáo viên ở Gia Lai thuê người dạy thay nhưng vẫn được nhà trường chi trả tiền lương và các khoản phụ cấp khác.
Mặc dù ông Rơ Châm Thom (Gia Lai) năng lực yếu, ốm đau bệnh tật nhưng nhà trường đồng ý cho thuê người dạy thay với mục đích kéo dài thời gian công tác để được hưởng chế độ BHXH 1 lần.
Nam giáo viên R.C.T. đang công tác tại trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã thuê hai người khác dạy thay, mỗi tháng trả từ 6,5-6,8 triệu đồng/người/tháng.
Do chuyên môn yếu, bị bệnh về xương khớp nên giáo viên R.C.Th (Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ia Mơ Nông) đã thuê hai người khác dạy thay, mỗi tháng trả từ 6,5-6,8 triệu đồng/người/tháng.
Do hay ốm đau, một thầy giáo ở Gia Lai phải thuê đồng nghiệp dạy thay. Ngay sau khi phát hiện ra vụ việc, UBND huyện Chư Păh kiểm tra và xử lý.
Một giáo viên ở Gia Lai được giao phụ trách các lớp học nhưng đã thuê người dạy thay và lạ hơn là ban giám hiệu nhà trường vẫn đồng ý
Do không có bằng cấp 3 và thiếu năng lực công tác, một thầy giáo ở Gia Lai phải thuê đồng nghiệp dạy thay. Vụ việc vừa được UBND huyện Chư Păh phát hiện, kiểm tra và xử lý.