’Ro béo’ phải nghỉ thi đấu 5 tuần

Sau khi dính chấn thương cổ tay trong trận đội nhà thua 0-3 trước Palmeiras ở vòng 14 Brasileirao, tiền đạo Ronaldo sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng từ 4-5 tuần.

Trong một pha va chạm với cầu thủ của Palmeiras, Ronaldo mất trụ và ngã người xuống sân. Theo quán tính, tay của Ronaldo chống xuống trước, và hậu quả là "người ngoài hành tinh" dính chấn thương khá nặng. Ronaldo sẽ phải xa sân cỏ 4-5 tuần. Ảnh: Estado Sau khi các bác sĩ chăm sóc, Ronaldo vẫn không thể tiếp tục thi đấu, và tay của anh mỗi lúc một sưng to hơn. Lúc đầu, các chuyên gia y tế của Corinthians nhận định có thể Ronaldo bị bong gân, nhưng kết luận sau đó cho kết quả nặng hơn. Paulo de Faria, bác sĩ của Corinthians, xác nhận "Ro béo" bị rạn xương cổ tay trái. Điều này có nghĩa anh sẽ phải xa sân cỏ trong khoảng thời gian từ 4-5 tuần. "Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra ngay sau trận đấu, vết đau nằm ở ngón giữa bàn tay trái. Đốt xương này đã bị rạn khá nặng" - bác sĩ Paulo de Faria cho biết. "Hiện tại, chúng tôi chưa thể đưa ra quyết định chính xác nhất. Tuy nhiên, cậu ấy sẽ cần đến 4 hoặc 5 tuần để có thể trở lại thi đấu". Thứ Tư tới (29/7), Ronaldo sẽ được tiến hành xét nghiệm kỹ hơn mức độ chấn thương. Tuy vậy, khả năng hồi phục sớm hơn khoảng thời gian trên là rất nhỏ. Như vậy, Corinthians sẽ không thể có sự phục vụ Ronaldo trong 8 trận đấu sắp tới (Santo André, Avái, Náutico, Flamengo, Atletico Mineiro, Internacional, Botafogo và Barueri). Đây là một mất mát rất lớn cho Timao bởi tầm quan trọng của Ronaldo, cũng như lịch thi đấu quá nặng. Phải đến trận tiếp Santos trên sân nhà Pacaembu vào ngày 5/9 thì Ronaldo mới thực sự bình phục để tham dự. K.N/VNN

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/vn/27/214953/