RMIT mong muốn sẽ tiếp tục hợp tác với Chính phủ Việt Nam

RMIT cho biết đang hợp tác với Chính phủ Việt Nam trong đào tạo lực lượng thực thi pháp luật và các vấn đề an ninh biên giới và mong muốn tiếp tục hợp tác với Chính phủ Việt Nam và Australia trong nhiều vấn đề quan trọng.

Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Australia Scott Morrison từ ngày 22-24/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Scott Morrison đã gặp gỡ những doanh nghiệp hàng đầu của Australia đang hoạt động tại Việt Nam để thảo luận về việc củng cố mối quan hệ, thương mại và đầu tư trong khu vực.

Thủ tướng Scott Morrison cũng đã có buổi gặp gỡ giao lưu với các doanh nghiệp nổi bật đang có hoạt động đầu tư và hợp tác kinh doanh giữa 2 nước.

Ông Martin Bean, Phó chủ tịch Hội đồng trường kiêm Giám đốc Đại học RMIT là một trong số các đại diện tiêu biểu tham dự các cuộc gặp gỡ trên.

Ông Martin Bean phát biểu tại buổi gặp gỡ giao lưu với các doanh nghiệp nổi bật đang có hoạt động đầu tư và hợp tác kinh doanh giữa 2 nước

Ông Martin Bean phát biểu tại buổi gặp gỡ giao lưu với các doanh nghiệp nổi bật đang có hoạt động đầu tư và hợp tác kinh doanh giữa 2 nước

Phát biểu tại sự kiện, ông Martin Bean lấy làm tự hào khi sự hiện diện cũng như tác động tích cực của trường nhận được sự công nhận của những vị khách quan trọng.

Ông Martin Bean chia sẻ, là đại học nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam, RMIT đã và đang hỗ trợ những ưu tiên về kinh tế của đất nước cũng như phát triển tích cực cho khu vực trong gần hai thập kỷ qua.

“Tại RMIT, chúng tôi biết kỹ năng và các quy tắc cơ bản sẽ trang bị, giúp sinh viên ngày nay thăng hoa trong thế giới việc làm tương lai, đồng thời chuẩn bị để các bạn có thể đương đầu với ngày mai còn chưa định rõ. Những điều này cần được xem là ưu tiên trong khu vực. Đây đương nhiên cũng là ưu tiên cao nhất của RMIT và là điều mà trường hết sức tinh thông. Và chúng tôi tự hào đem chúng đến hỗ trợ cho Việt Nam. Chúng tôi còn lấy làm vinh hạnh được dự phần vào hành trình số hóa của đất nước”, ông Martin Bean nói.

Ông Martin Bean tại các cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia Scott Morrison

Đại học RMIT đã tạo dựng và khẳng định vị thế của trường trong nghiên cứu blockchain - công nghệ đang nổi hiện nay, và Trung tâm Xuất sắc về Kỹ thuật số đã và đang tiếp tục àm việc với ban ngành cũng như doanh nghiệp các cấp để khỏa lấp những lỗ hổng trong đổi mới sáng tạo kỹ thuật số.

Trường cũng đang hợp tác với Chính phủ Việt Nam trong đào tạo lực lượng thực thi pháp luật và các vấn đề an ninh biên giới.

2020 là một năm quan trọng không chỉ với Việt Nam trong vai trò là thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, là Chủ tịch ASEAN, đồng thời Quốc hội Việt Nam là Chủ tịch AIPA, mà đối với Đại học RMIT là kỷ niệm 20 năm thành lập trường tại Việt Nam.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp Giám đốc Đại học RMIT Martin Bean nhân chuyến làm việc

Ông Martin Bean cho biết, RMIT mong muốn sẽ tiếp tục được làm việc với Chính phủ Việt Nam, đồng thời hợp tác với Chính phủ Australia trong các vấn đề đối nội và những thách thức về chính sách trong khu vực.

“Chúng tôi cam kết sẽ góp phần ý nghĩa vào tương lai tươi sáng của đất nước, sẽ cho ra trường những sinh viên có năng lực nhất, và kiến tạo nên những mối quan hệ hợp tác bền lâu và tạo nên khác biệt”, Martin Bean nói.

Được thành lập năm 1887, RMIT là trường đại học toàn cầu về công nghệ, thiết kế và doanh thương, lấy giảng dạy, nghiên cứu và giao kết làm trọng tâm để tạo ra tác động tích cực và kiến tạo trải nghiệm thay đổi cuộc đời cho sinh viên. RMIT là trường đại học đa ngành với hơn 91.000 sinh viên và 11.000 cán bộ giảng viên trên toàn cầu.

Đại học RMIT Việt Nam là khoản đầu tư dịch vụ lớn nhất của Australia vào Việt Nam. RMIT Việt Nam hiện có 2 cơ sở tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh và 1 Trung tâm Ngoại ngữ tại Đà Nẵng, với hơn 6.000 sinh viên, 13.500 cựu sinh viên và 600 cán bộ giảng viên.

Với cam kết củng cố cũng như xây dựng sự hiện diện và tác động ở châu Á, RMIT tiếp tục đóng góp về mặt xã hội và kinh tế cho Việt Nam và khu vực, đồng thời đưa thế mạnh của trường vào các lĩnh vực cụ thể như phát triển đô thị bền vững, chuỗi cung ứng và logistics, chế tác bậc cao, các ngành sáng tạo và nông nghiệp.

K.T

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/rmit-mong-muon-se-tiep-tuc-hop-tac-voi-chinh-phu-viet-nam-d106194.html